Khảo sát: Các chuyên gia tin rằng Mỹ có thể thắng Trung Quốc nếu chiến tranh nổ ra "ngay bây giờ"

Hồng Anh |

Theo kết quả của cuộc khảo sát mới được CSIS công bố gần đây, phần lớn những người Mỹ được hỏi đều có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) trích dẫn kết quả một cuộc khảo sát mới được công bố gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) cho biết, đa số những người Mỹ tham gia khảo sát này có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc, và cho rằng quốc gia châu Á này là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ.

Khảo sát trên đã được CSIS thực hiện từ tháng 8 vừa qua, với sự tham gia của 1.000 công dân Mỹ và 440 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như an ninh quốc gia, thương mại, nhân quyền... đến từ Mỹ, châu Âu và châu Á.

Theo khảo sát này, có đến 4/5 trong số các chuyên gia nói trên cho biết họ tin rằng nếu một cuộc chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ "ngay bây giờ", thì Washington sẽ thắng Bắc Kinh.

Tuy nhiên, chỉ có hơn 1/2 số chuyên gia được hỏi tin rằng Mỹ có thể thắng Trung Quốc sau 10 năm nữa. Mặc dù Mỹ vẫn tiếp tục vượt xa Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhưng Bắc Kinh cũng đang nhanh chóng mở rộng lực lượng vũ trang của mình.

Khảo sát của CSIS cũng nhận thấy rằng mặc dù nhiều chuyên gia ủng hộ việc ngăn chặn tập đoàn công nghệ-viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng 5G của Mỹ, nhưng cũng có nhiều người không đồng tình với chiến lược "phân ly" với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, các chuyên gia này cho rằng Mỹ cần duy trì quan hệ với Trung Quốc một cách có chọn lọc.

"Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới nên từ bỏ ý định thay đổi Trung Quốc. Thay vào đó, họ nên cố gắng hướng Trung Quốc theo nguyên tắc quan hệ quốc tế", ông Scott Kennedy, chuyên gia về thương mại và kinh tế Trung Quốc tại CSIS, bình luận.

Theo kết quả khảo sát, có đến 71% chuyên gia Mỹ và 42% công dân Mỹ tin rằng việc chính quyền Tổng thống Trump sử dụng những lời đe dọa, thuế quan và các công cụ khác để đối đầu với các chính sách kinh tế của Trung Quốc đã gây tổn hại tới chính những lợi ích của nước Mỹ.

Khi được hỏi về cách tốt nhất để cách đối phó với Trung Quốc như một "mối đe dọa" đối với an ninh quốc gia Mỹ, 4/5 số chuyên gia Mỹ, 3/4 số chuyên gia nước ngoài và 45% số công dân Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ tin rằng việc hợp tác với các quốc gia có suy nghĩ tương đồng là cách tiếp cận tốt nhất. Điều này trái ngược với thái độ hoài nghi về chủ nghĩa đa phương và phương châm "Nước Mỹ Trước tiên" của Tổng thống Trump.

So với các chuyên gia châu Âu, nhiều chuyên gia châu Á bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ có thể giành chiến thắng trong một cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc, tuy nhiên, nhìn chung những người tham gia khảo sát của CSIS đều cho rằng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa hai siêu cường này vẫn ở mức thấp.

SCMP đã liên hệ với đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, tuy nhiên cơ quan này vẫn chưa đưa ra bình luận về kết quả của cuộc khảo sát nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại