CLB TP HCM khó đủ đường

Anh Dũng |

Từng thắng đậm Viettel 3-0 ở lượt đi V-League 2020 nhưng thành tích này không dễ lặp lại cho đội chủ nhà CLB TP HCM khi tái ngộ nhau ở lượt về cũng trên sân Thống Nhất vào chiều 14-10

Nguyên nhân là do lực lượng CLB TP HCM bị sứt mẻ quá nhiều. Công Phượng gãy ngón chân út do bị ngoại binh của Nam Định giẫm lên ở vòng 12 V-League, nhiều khả năng sẽ phải nghỉ hết mùa. Đây là một tổn thất rất lớn của CLB TP HCM khi Công Phượng là chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League đến thời điểm này với 6 bàn thắng.

Bốn cầu thủ trụ cột khác của TP HCM cũng vắng mặt vì những nguyên nhân khác nhau. Hậu vệ Ngô Tùng Quốc và tiền vệ Võ Huy Toàn bị chấn thương, trong khi trung vệ chủ lực Pape Diakite đã nhận 3 thẻ vàng. 

Chưa kể, do chưa hoàn toàn bình phục nhưng vẫn nhận lời thi đấu cho một CLB phong trào tại giải bóng đá 7 người toàn quốc vào ngày 10-10, trung vệ Hữu Tuấn đã phải nhận án kỷ luật nội bộ, không được tham gia vào những trận đấu còn lại của mùa giải 2020. Sự cứng rắn của HLV Chung Hae-soung với Hữu Tuấn là cần thiết để răn đe các cầu thủ tham gia những giải đấu phong trào khi V-League đang diễn ra, hoàn toàn có thể dẫn đến những chấn thương khó lường.

CLB TP HCM khó đủ đường - Ảnh 1.

Công Phượng (giữa) chỉ đi bộ vì gãy ngón chân út

Vắng trung vệ Pape Diakite, bộ đôi ngoại binh đến từ Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz sẽ có lần thứ hai cùng nhau ra sân bên cạnh suất ngoại binh còn lại thuộc về tiền vệ trung tâm Seo Yong-duk. 

Công Phượng vắng mặt buộc HLV Chung Hae-soung phải có những điều chỉnh nhân sự trên hàng công trong phần còn lại của giai đoạn hai. Điểm tự tin duy nhất của CLB TP HCM chính là sự trở lại của thủ môn Nguyễn Thanh Thắng trong khung thành. Thanh Thắng vừa gia hạn hợp đồng 2 năm với CLB TP HCM. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng trở về là thủ môn số 2 sau 6 trận bắt chính nhưng không thể hiện được mình.

Trong khi Viettel đang tràn đầy quyết tâm đòi lại món nợ thua trận lượt đi. Sau khi xuất sắc đánh bại HAGL 4-1 ở vòng 14, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng tiếp tục bám sát đội đầu bảng Sài Gòn FC với cách biệt điểm số chỉ là 2. Chính vì vậy, với thành phần lực lượng sung mãn, đặc biệt là hàng phòng ngự do bộ đôi trung vệ tuyển quốc gia là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng chỉ huy rất tốt, Viettel tự tin dù phải chơi trên sân Thống Nhất.

Trước đối thủ đang hơn mình 5 điểm, CLB TP HCM buộc phải có chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch với CLB Sài Gòn nhưng đó là bài toán quá khó tìm lời giải.

B.Bình Dương khó cản Sài Gòn FC

Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ trên sân Bình Dương, đội chủ nhà B.Bình Dương sẽ chạm trán Sài Gòn FC với hy vọng cản bước được đội đầu bảng. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, B.Bình Dương rất khó để có điểm trước Sài Gòn FC đang hướng tới chức vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại