Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao?

Minh Hoa (t/h) |

Trần Tiểu Vân gia nhập làng giải trí sau khi bất đắc dĩ phải từ bỏ niềm đam mê bơi lội chỉ vì thân hình quá gợi cảm.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, không thiếu những nghệ sĩ tài năng có xuất phát điểm từ vận động viên thể thao. Mặc dù không qua đào tạo bài bản nhưng diễn xuất của họ đều rất thuyết phục, nhận được đánh giá cao từ khán giả lẫn đồng nghiệp.

Trong đó có thể kể đến những gương mặt nổi bật như Điền Lượng (vận động viên nhảy cầu), Đào Hồng (vận động viên bơi nghệ thuật), Hồ Binh (vận động viên chèo thuyền)...

Tuy không nổi đình nổi đám bằng đàn anh, đàn chị đi trước nhưng cựu vận động viên Trần Tiểu Vân cũng là mỹ nhân nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 1.

Trần Tiểu Vân tên thật là Trần Quân, sinh năm 1990 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trước khi trở thành diễn viên, cô từng trải qua quãng thời gian khó khăn trên con đường theo đuổi ước mơ.

ăm 10 tuổi, một mình Tiểu Vân khăn gói lên Bắc Kinh học múa ba lê. Năm 16 tuổi cô được nhận vào Học viện Vũ đạo Trung ương. Có nỗ lực, đam mê nhưng sức khoẻ không tốt cùng bệnh hen suyễn hành hạ khiến cô không thể theo đuổi ước mơ múa ba lê.

Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 2.
Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 3.
Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 4.

Thời gian sau đó Tiểu Vân tìm được niềm vui ở môn bơi lội. Cô đã phát triển khá tốt với tư cách là vận động viên bơi lội, giành được sự chú ý nhất định khi góp mặt tại các cuộc thi và còn được gia nhập đội tuyển quốc gia.

Ai cũng biết rằng, các vận động viên đều phải mặc trang phục bơi để giảm sức cản của nước lên cơ thể một cách hiệu quả. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần mỹ nhân "đường đua xanh" xuất hiện trên truyền hình thì hình ảnh của cô luôn bị làm mờ. Sau này Tiểu Vân mới phát hiện ra thân hình gợi cảm của mình chính là nguyên nhân dẫn đến tình huống trớ trêu trên.

Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 5.

Việc bị chú ý, bàn luận quá nhiều về ngoại hình thay vì thành tích thi đấu khiến cho cô không còn giữ được tâm lý thoải mái khi dự thi. Cuối cùng cô đành rời bỏ đội tuyển quốc gia trong tiếc nuối. Nhưng "khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra", việc nổi tiếng trên Internet đã giúp Tiểu Vân lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn. Từ đây con đường sự nghiệp của cô rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.

Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 6.

Trần Tiểu Vân trong Hậu cung Như Ý truyện.

Với sắc vóc hoàn hảo, rất nhanh nữ vận động viên đã có được những vai diễn đầu tiên. Năm 2010, cô bén duyên diễn xuất qua vai Tề Hoan trong bộ phim Đoạt Ái.

Một năm sau, cô có cơ hội góp mặt trong dự án Những chuyện vợ chồng, tiếp đó là Cả đời chỉ yêu em (2012) và Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ (2015). Miệt mài trau dồi diễn xuất nhưng phải đến khi xuất hiện trong "bom tấn cổ trang" Hậu cung Như Ý truyện, cái tên Trần Tiểu Vân mới được khán giả biết đến rộng rãi.

Trong phim cô vào vai Tỏa Tâm, cung nữ tâm phúc của Như Ý (Châu Tấn) và có chuyện tình tay ba éo le, ngang trái với thái giám Lý Ngọc và thái y Giang Lăng Bân. Sở hữu vẻ ngoài nổi bật cùng diễn xuất tự nhiên nên dù thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng Trần Tiểu Vân vẫn kịp ghi dấu ấn trong tâm trí khán giả.

Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 7.

Tạo hình của Tiểu Vân trong Hộc Châu Phu Nhân.

Gần đây nhất, cô góp mặt trong Hộc Châu Phu Nhân, hợp tác cùng Dương Mịch. Đầu tháng 8 vừa rồi, sau khi poster chính thức của phim được tung ra, nhiều người còn đánh giá tạo hình nhân vật của Trần Tiểu Vân có phần "lấn lướt" nữ chính Dương Mịch. Người hâm mộ trông đợi bộ phim sẽ là bàn đạp giúp sự nghiệp của Tiểu Vân ngày càng thăng hoa.

Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 8.

Cặp đôi Vu Tiểu Đồng- Trần Tiểu Vân.

Về đời tư, chuyện tình cảm của cô cũng khiến cánh báo chí tốn không ít giấy mực. Tiểu Vân từng có thời gian mặn nồng với Vu Tiểu Đồng, nam chính trong Người thừa kế (bản Trung). Dù kém 4 tuổi nhưng Tiểu Đồng cực kỳ ngọt ngào và chiều chuộng bạn gái.

Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 9.

Cặp đôi chị-em được nhiều người ủng hộ sau màn tỏ tình lãng mạn vào tháng 11/ 2019. Cụ thể khi đó Vu Tiểu Đồng và Trần Tiểu Vân cùng tham gia đại hội thể thao dành cho giới nghệ sĩ. Sau khi giành chức quán quân, thay vì phát biểu cảm nghĩ Vu Tiểu Đồng không ngại bày tỏ tình cảm: "Trần Tiểu Vân, anh em yêu".

Hàng nghìn khán giả tại hội trường và các nghệ sĩ đã phấn khích trước lời bày tỏ nồng nhiệt của nam diễn viên. Sau khi thu dọn đồ đạc, anh còn dành tặng một nụ hôn nồng nhiệt cho bạn gái.

Cư dân mạng không khỏi cảm thán trên Weibo: "Đại hội thể thao năm ngoái gặp nhau, năm nay hôn môi, sang năm có thể sẽ kết hôn", "Đừng chờ sang năm, năm nay kết hôn luôn đi", "Toàn hội trường không ai muốn bị ép nhìn thấy cảnh ngọt ngào này, thật khiến cho những người cô đơn đau lòng"…

Nữ VĐV từ bỏ bơi lội vì quá sexy, rẽ hướng làm diễn viên giờ ra sao? - Ảnh 10.

Đáng tiếc cuối tháng 8/2020, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Vu Tiểu Đồng và Trần Tiểu Vân cùng đăng thông báo chia tay trên trang cá nhân và cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại