Lũ cuốn làm 1 trung úy biên phòng và 1 sinh viên tử vong

Hoàng Thanh |

Một trung úy bộ đội biên phòng và một sinh viện đại học tại tỉnh Kon Tum không may bị nước lũ cuốn tử vong.

Sáng 12-10, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể Trung úy Phạm Ngọc Hải (SN 1981, chiến sĩ biên phòng Đồn 663, đóng tại xã Đắk Blô, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) bị tử vong do nước lũ cuốn.

Tối 11-10, Trung úy Hải làm nhiệm vụ tại tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn huyện Đăk Glei. Đến sáng 12-10, không thấy Trung úy Hải, đồng đội đã tổ chức đi tìm và phát hiện Trung úy Hải đã tử vong do bị nước cuốn trôi cách tổ chốt khoảng 300 mét.

Lũ cuốn làm 1 trung úy biên phòng và 1 sinh viên tử vong - Ảnh 1.

Mưa lớn làm cầu bê tông tại thôn 10, xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà đổ sập

Cũng tại tỉnh Kon Tum, chiều 11-10, em Y Liên (SN 1998, trú xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, là sinh viên năm 2 Trường Đại học Đà Lạt) cùng 2 người khác đi xe máy trên đường liên thôn để đến điểm sạt lở thuộc xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông. Đang trên đường đi, em Liên bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy em thi thể em.

Mưa lũ cũng làm cầu bê tông tại thôn 10, xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà bị sập và làm sạt ở nhiều tuyến đường khác tại tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong do mưa lũ. Bên cạnh đó, ông Hòa cũng yêu cầu tất cả các địa phương kiểm tra khẩn cấp các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao để di dời dân, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại