Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Mỹ-Trung có nguy cơ rơi vào cục diện nguy hiểm như thời kỳ đầu Thế chiến I

An An |

Giờ đây, ý tưởng về tiềm lực quân sự của quân đội TQ đang làm Mỹ lo lắng. Tổng số tàu chiến, tốc độ xây dựng hạm đội mới và số lượng các loại vũ khí của Trung Quốc đều vượt qua Mỹ.

Cụ thể, vào ngày 8/10, tại New York, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói rằng những tiến bộ công nghệ hiện nay đang làm thay đổi cục diện địa chính trị, khoét sâu mâu thuẫn giữa hai cường quốc và ông rất lo lắng nguy cơ Trung-Mỹ sẽ dần sa vào trạng thái chiến tranh lạnh.

Theo Sputnik (Nga), cựu Ngoại trưởng Kissinger cảnh báo Mỹ và Trung Quốc cần xây dựng các quy tắc và ranh giới rõ ràng, vạch ra một lằn ranh đỏ không thể vượt qua và tiếp tục chính sách hợp tác. Nếu không, nền chính trị toàn cầu có thể phát sinh cục diện cực kỳ nguy hiểm, tình huống tương tự thời kỳ đầu Chiến tranh thế giới thứ 1 (tức Thế chiến I).

Báo Nga nhận định, cuộc khẩu chiến giữa Trung Quốc và Mỹ đang leo thang về nhiều mặt. Bắt đầu từ chiến tranh thương mại, cuộc đối đầu chuyển sang các lĩnh vực công nghệ, tài chính và hệ tư tưởng. Đặc biệt nguy hiểm là căng thẳng trong lĩnh vực quân sự cũng ngày càng gia tăng.

Với chuyến thăm Đài Loan hôm 17/9, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach trở thành quan chức cấp cao Nhà Trắng đầu tiên có chuyến công du đến hòn đảo này kể từ năm 1979. Mỹ cũng dự kiến bán cho Đài Loan lô vũ khí lớn trị giá 7 tỷ USD. Đáp lại, Trung Quốc tổ chức diễn tập chiến ở eo biển Đài Loan.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo rằng trong quan hệ quốc tế luôn tồn tại những lằn ranh đỏ không được vượt qua. Trên thực tế, cuộc chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ đã không phát triển thành cuộc chiến tranh nóng, phần lớn là nhờ thời điểm đó cả hai siêu cường vẫn còn theo dõi và tuân thủ quy tắc lằn ranh đỏ.

Trong khi hiện nay, theo chuyên gia quân sự Nga Vasile Kashin, trong mối quan hệ với Bắc Kinh, Washington đang vượt qua một số lằn ranh đỏ liên quan đến lợi ích cơ bản của Trung Quốc.

"Điểm tương đồng quan trọng giống với xu thế diễn ra trước Chiến tranh thứ giới thứ 1 là các cường quốc đang trỗi dậy trên thế giới tăng cường tốc độ mở rộng tiềm lực quân sự. Giờ đây, ý tưởng về tiềm lực quân sự của quân đội Trung Quốc đang làm Mỹ lo lắng. Bây giờ, tổng số tàu chiến, tốc độ xây dựng hạm đội mới và số lượng các loại vũ khí của Trung Quốc đều vượt qua Mỹ", ông Kashin nói .

Ông này nhấn mạnh: "Vấn đề Biển Đông khá gay gắt. Cũng như trước Chiến tranh Thế giới thứ 1, sự thay đổi liên tục trong cán cân sức mạnh quân sự đang đóng vai trò quan trọng. Trung Quốc đã tăng cường sức mạnh quân sự nhanh hơn Mỹ. Một yếu tố quan trọng khác là, Trung Quốc đã bắt tay vào con đường phát triển tiềm lực hạt nhân và có thể trở thành cường quốc hạt nhân thứ ba trên thế giới vào trước năm 2030. Đồng thời, không giống như Nga và Mỹ, Trung Quốc và Mỹ chưa thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả giữa hai quân đội, thiếu kinh nghiệm về kiềm chế quân sự lẫn nhau, kinh nghiệm đối thoại về các vấn đề ổn định chiến lược còn vô cùng hạn chế. Kết quả là vài năm tới sẽ trở thành một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm trong quan hệ song phương".

Theo Sputnik, hiện nay Trung Quốc đang duy trì sự kiềm chế, có lẽ Bắc Kinh đang chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 để tìm kiếm triển vọng phát triển quan hệ giữa hai nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại