Gã trai nhiễm HIV giai đoạn cuối và kế hoạch giết tài xế xe ôm lấy tiền mua ma túy

Hoàng An |

Sau gần hai ngày giết hại tài xế xe ôm lấy tiền mua ma túy, Nguyễn Tiến Giảng bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Thi thể có nhiều vết thương trên bờ đê

Chiều 30/5, anh Khổng Minh Tuấn, 17 tuổi, trú thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đi cắt cỏ tại ven đê sông Lô phát hiện thi thể một nam giới, trên người có nhiều thương tích.

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Sơn Dương làm rõ danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Huy, 39 tuổi, trú tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, khám nghiệm tử thi trên vùng cổ có 6 vết rách, 2 vết thấu ngực làm rách thùy phổi. 

Thấy dấu hiệu của vụ án mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt thủ phạm.

Qua rà soát xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự thấy nổi lên có Nguyễn Tiến Giảng, 30 tuổi, trú tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ, là đối tượng nghi vấn nên tập trung lực lượng truy tìm.

Theo cán bộ điều tra, Nguyễn Tiến Giảng là đối tượng nghiện, nhiễm HIV, từng bị kết án tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", sau khi về địa phương vẫn chứng nào tật ấy.

Gần trưa 1/6, nhờ sự trợ giúp của một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tuyên Quang phát hiện Giảng đang ở khu vực Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội nên triệu tập về trụ sở đấu tranh, làm rõ.

Gã trai nhiễm HIV giai đoạn cuối và kế hoạch giết tài xế xe ôm lấy tiền mua ma túy - Ảnh 2.

Chiếc xe máy tang vật.

Kế hoạch sát hại xe ôm lấy tiền mua ma túy

Làm việc với cơ quan điều tra, Giảng khai chiều 29/5, gã đi bộ từ nhà sang xã Vũ Quang, huyện Đoan Hùng tìm việc làm. Khi đến lán trông coi cát sỏi ven sông Lô của một hộ gia đình, Giảng ngồi nghỉ. 

Do không có tiền sử dụng ma túy, nhìn thấy chiếc kéo kim loại màu đen khoảng 20cm để ở ngăn bàn gỗ trong lán, Giảng nảy sinh ý định lừa thuê anh Nguyễn Quốc Huy (lái xe ôm quen thuộc) chở đến khu vực vắng, rồi giết hại, cướp tài sản.

Chờ trời tối hẳn, Giảng điện cho anh Huy đến đón và bảo nạn nhân chở lên đê thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương.

Đến nơi, Giảng vờ bảo anh Huy dừng lại chờ người mang đồ đến nhưng lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Giảng rút chiếc kéo đâm vào vùng cổ.

Bị đâm bất ngờ, anh Huy bước xuống xe, tay trái ôm vết thương, tay phải cầm vào cổ tay của Giảng rồi hô "cướp". Cả hai cùng giằng co nhau ngã trượt theo ta luy xuống chân đê, Giảng tiếp tục dùng kéo đâm nạn nhân 3 - 4 nhát vào vai, cổ cho đến khi nạn nhân không còn phản ứng gì mới lục người lấy ví, điện thoại và xe máy rời đi.

Được một đoạn, Giảng dừng lại lau sạch máu trên người, rút chiếc sim trong điện thoại và chiếc ví của nạn nhân cuốn vào áo vứt xuống sông Lô. Còn chiếc điện thoại gã đem bán được 100.000 đồng, rồi đi xe máy về thành phố Việt Trì ngủ qua đêm dưới gầm cầu.

Gã trai nhiễm HIV giai đoạn cuối và kế hoạch giết tài xế xe ôm lấy tiền mua ma túy - Ảnh 4.

Nguyễn Tiến Giảng khi bị và áp tải về cơ quan công an.

Sáng 30/5, Giảng bán chiếc xe máy của anh Duy cho anh Đào Quang Hiếu (ở Việt Trì) với giá 2 triệu đồng và thuê xe ôm đến ngã ba Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc mua ma túy của một người không rõ lai lịch.

Tối hôm đó, Giảng điện cho Nguyễn Thế Trinh, ở huyện Phù Ninh đến gần khu vực BigC Việt Trì cùng sử dụng ma túy bằng cách chích qua đường tĩnh mạch. Sử dụng xong, Trinh đi về, còn Giảng đi thuê nhà nghỉ để ngủ. Sáng 31/5, gã trai bắt xe buýt về Hà Nội lẩn trốn đến khi bị bắt.

Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khó khăn trong vụ án là tại hiện trường có ít dấu vết, không có nhân chứng. Phòng phải tung toàn bộ lực lượng truy xét những đối tượng nổi cộm trong khu vực nhưng sau một đêm, Ban chuyên án nhận định chỉ có người ngoại tỉnh liên quan đến cái chết của nạn nhân.

"Sau khi bắt giữ, Giảng thành khẩn khai báo, do có tiền sử nghiện ma túy và nhiễm HIV giai đoạn cuối...có thể đối tượng suy nghĩ không còn gì để mất nên không chống đối", trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tuyên Quang kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại