Sông Lam Nghệ An trước nguy cơ chia tay Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài

Yến Thanh |

Dù V.League 2020 sắp sửa khép lại với 5 trận đấu tại giai đoạn II với SLNA và hợp đồng với các cầu thủ như Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài chỉ còn tính bằng ngày nhưng mọi thứ vẫn đang chìm trong im lặng.

Năm 2020 là mùa giải thứ 6 lên chơi V.League của các cầu thủ sinh năm 1995 như Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Phú Nguyên… Những cầu thủ này đã đủ 25 tuổi và sẽ thuộc diện cầu thủ tự do sau khi mùa giải khép lại.

Ngoài ra, đội bóng xứ Nghệ còn phải gia hạn hợp đồng với một số cầu thủ khác như thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Hùng, Trần Đình Đồng. Các ngoại binh của SLNA như Gustavo Santos, Peter Samuel và Filipe Martins cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự.

Ở những diễn biến mới nhất, trước mắt lãnh đạo CLB SLNA đã làm việc sơ bộ với 4 cầu thủ SLNA để bàn về việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn chưa có ràng buộc hay cam kết nào để giữ chân các cầu thủ.

Sông Lam Nghệ An trước nguy cơ chia tay Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài - Ảnh 1.

Đội trưởng Hoàng Văn Khánh đang đứng trước 2 sự lựa chọn về tương lai. Ảnh: Đức Anh

Theo luật, các cầu thủ có quyền đàm phán và ký kết sơ bộ với một đội bóng mới 6 tháng trước khi hết hợp đồng. Và theo tìm hiểu, hiện nay những cầu thủ tốt nhất của SLNA như Văn Khánh, Tuấn Tài đều đã nằm trong tầm ngắm của các CLB tại V.League.

Trả lời về tình hình gia hạn hợp đồng với cầu thủ, HLV trưởng Ngô Quang Trường cho biết: “Về việc này, chúng tôi phải đợi đến khi V.League 2020 kết thúc mới biết được kết quả. Trước mắt, SLNA phải tập trung cho mục tiêu trụ hạng”.

Nhìn xa hơn, ngay cả những cầu thủ tài năng nhất sinh năm 1996 của SLNA như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Đình Châu đến cuối năm 2021 cũng đủ 25 tuổi và được quyền ra đi tìm bến đỗ mới.

Sông Lam Nghệ An trước nguy cơ chia tay Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài - Ảnh 2.

Cuối năm 2021, Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh sẽ trở thành cầu thủ tự do. Ảnh: Đức Anh

Dù công tác đào tạo trẻ của SLNA vẫn đang dẫn đầu cả nước về nguồn nhân lực và thành tích, nhưng cách làm bóng đá có phần lạc hậu đang đẩy đội bóng xứ Nghệ vào tình cảnh khó khăn ở đấu trường chuyên nghiệp.

Vì lý do này, BHL SLNA đã phải đôn lên gần chục cầu thủ trẻ tham dự V.League 2020 và trong tương lai, rất có thể lứa cầu thủ sinh năm 1999 này sẽ trở thành trụ cột của đội bóng xứ Nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại