Ngọt ngào mùa nhãn Thanh Lương

Văn Đoàn - Như Nam |

Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm này hằng năm, các hộ dân xã Thanh Lương, TX. Bình Long lại tất bật vào mùa thu hoạch nhãn. Người dân rất phấn khởi vì năm nay nhãn được mùa, được giá, đặc biệt đang trong thời gian khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Mùa nhãn ngọt

Thanh Lương là vựa nhãn lớn nhất của tỉnh và đang bước vào vụ thu hoạch chính. Vườn nhãn 3 ha của gia đình chị Bùi Thị Dung (ấp Thanh An) thu hoạch được hơn 30 tấn, ước năng suất cao hơn vụ mùa năm vừa qua.

Theo chị Dung, đầu mùa giá nhãn dao động từ 13-14 ngàn đồng/kg, có thời điểm giảm sâu chỉ còn khoảng 7-8 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên giá này chỉ kéo dài vài ngày rồi trở lại 15-17 ngàn đồng/kg, có thời điểm lên đến 20 ngàn đồng/kg. Vì vậy, nông dân rất phấn khởi vì nhãn được mùa lại được giá.

Ngọt ngào mùa nhãn Thanh Lương - Ảnh 1.

Niềm vui của chị Bùi Thị Dung, ấp Thanh An khi nhãn được mùa, được giá

Còn gia đình ông Vũ Mạnh Từ ở ấp Thanh An có 300 gốc nhãn với diện tích gần 2 ha. Theo ông Từ, vụ mùa năm qua, sau khi trừ chi phí gia đình ông lời hơn 160 triệu đồng.

Năm nay, vườn nhãn gia đình ông ước đạt 20 tấn, với giá như hiện nay thì sau khi trừ chi phí gia đình ông lời trên 200 triệu đồng.

Tương tự, gia đình anh Vũ Huy Học (tổ 5, ấp Thanh An) có 3 ha nhãn, sản lượng năm nay ước đạt hơn 30 tấn nhãn tươi. Vụ năm nay được xem là mùa nhãn “ngọt” đối với nông dân nơi đây. Anh Học cho biết, giá nhãn trung bình trên 12 ngàn đồng/kg thì nhà nông đã có lời.

So với mùa vụ năm trước, giá nhãn năm nay trung bình cao hơn 3-4 ngàn đồng, thậm chí có thời điểm giá lên đến 20 ngàn đồng/kg. Vụ mùa năm nào cũng như năm nay thì người trồng nhãn không phải lo lắng gì. Đặc biệt, vào ngày rằm, ngày đầu tháng vừa qua có vườn chỉ chín 80% nhưng phải hái vì khan hiếm hàng.

Tấp nập thương lái thu mua

Thanh Lương có gần 1.000 ha cây ăn trái, trong đó nhãn tiêu da bò 450 ha với 170 hộ nông dân trồng. Nhãn tiêu da bò là một trong những thương hiệu trái cây có tiếng của Bình Phước. Cuối năm 2019, nhãn tiêu da bò Thanh Lương được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

Đây là cơ hội và động lực để nông dân Thanh Lương yên tâm sản xuất và phát triển loại cây ăn trái này. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc và Campuchia. Mặc dù trong thời điểm dịch Covid-19 nhưng do nhu cầu thị trường tiêu thụ lớn, vì vậy nhãn Thanh Lương luôn được các thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Hiện nay, nhãn Thanh Lương đang bước vào chính vụ, các thương lái hằng ngày tấp nập đến đây thu mua để xuất khẩu. Anh Học cho hay, mọi năm các thương lái thu mua quen chỉ cần gọi điện dặn ngày đến hái là được nhưng năm nay nhiều thương lái tìm đến nơi hỏi rồi đặt cọc tiền trước để đảm bảo.

Theo ông Đỗ Văn Tứ, thương lái thu mua nhãn lâu năm ở địa phương này cho biết: “Năm nay, nhu cầu nhãn của thị trường ngoài nước rất lớn. Vì vậy nhiều thương lái tìm về đây thu gom để xuất khẩu.

Để có hàng thì các thương lái phải đến từng hộ đăng ký, đặt cọc tiền. Các năm trước không như vậy nhưng đó là nhu cầu, nếu muốn có đủ số hàng để xuất khẩu thì phải làm vậy thôi”.

Ông Trần Tuấn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã nhãn tiêu da bò Thanh Lương chia sẻ: “Nhãn tiêu da bò Thanh Lương là mặt hàng nông sản có thương hiệu nhiều năm nay và đã được khẳng định trên thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài.

Mỗi năm vào mùa cứ giá thế này là bà con trồng nhãn có lời nên ai cũng phấn khởi. Tôi hy vọng mùa vụ năm tới nhãn Thanh Lương sẽ tiếp tục được mùa, được giá”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại