100 năm trước, nhiếp ảnh gia dùng thứ 'súng thần công' này để chụp ảnh động vật hoang dã

Thiên Long |

Một chiếc máy ảnh SLR hiếm có với thiết kế như thể một khẩu súng thần công từ thế kỷ trước đang được rao bán

Goerz Reflex-Jagd-Ango là chiếc máy ảnh SLR được thiết kế đặc biệt để chụp ảnh động vật hoang dã và thám hiểm hơn một thế kỷ trước. Giờ đây một chiếc như thế đang được rao bán với giá 3,5 ngàn USD (81,1 triệu đồng).

100 năm trước, nhiếp ảnh gia dùng thứ súng thần công này để chụp ảnh động vật hoang dã - Ảnh 1.

Camera-wiki.org cho biết, công ty máy ảnh Đức CP Goerz, sau này là Carl Zeiss, đã bắt đầu chế tạo Reflex-Jagd-Ango vào khoảng năm 1909. Nó sử dụng màn trập mặt phẳng lấy nét Ottomar Anschütz, cho tốc độ màn trập lên đến 1/1000 giây và tích hợp một ống kính tiêu cự dài được cấu tạo như thể một khẩu súng thần công ngày xưa.

100 năm trước, nhiếp ảnh gia dùng thứ súng thần công này để chụp ảnh động vật hoang dã - Ảnh 2.
100 năm trước, nhiếp ảnh gia dùng thứ súng thần công này để chụp ảnh động vật hoang dã - Ảnh 3.
100 năm trước, nhiếp ảnh gia dùng thứ súng thần công này để chụp ảnh động vật hoang dã - Ảnh 4.
100 năm trước, nhiếp ảnh gia dùng thứ súng thần công này để chụp ảnh động vật hoang dã - Ảnh 5.

Người bán viết: "Thân máy làm bằng kim loại hình nón với lớp sơn màu xanh lá cây, ống ngắm, màn trập mặt phẳng lấy nét và ống kính Special C.P. Berlin Goerz (tiêu cự 480mm, khẩu độ f/7). Đây là một chiếc máy ảnh rất hiếm và có tặng kèm hộp đựng gốc và 5 giá giữ phim".

Kosmo Foto tiết lộ, những chiếc máy ảnh này không thường xuyên xuất hiện trên thị trường và chỉ có một vài chiếc biết đến trong hai thập kỷ qua. Một trong số đó được bán với giá khoảng 5 ngàn USD.

Tham khảo Petapixel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại