Tranh luận Trump-Biden "tóe lửa" ngay từ những phút đầu tiên, ông Biden: "Này, ông im đi được không?"

Hồng Anh |

Vào lúc 9h30 tối ngày 29/9 (giờ Mỹ), cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã diễn ra tại Cleveland, Ohio, Mỹ.

Các chủ đề chính được công bố trước thềm sự kiện quan trọng này bao gồm: 1. Hồ sơ cá nhân của 2 ứng viên - 2. Vấn đề thẩm phán Tòa án Tối cao liên bang (tìm người thay thế bà Bader Ginsburg vừa mất) - 3. Đại dịch COVID-19 - 4. Kinh tế Mỹ - 5. phong trào biểu tình vì xung đột chủng tộc - 6. Tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Trong phần mở đầu, người điều phối - nhà báo Chris Wallace - đã đề cập đến vấn đề thẩm phán Tòa án Tối cao liên bang và không khí của cuộc tranh luận đã "tóe lửa" ngay từ những phút đầu tiên. Đặc biệt, ông Trump đã không lắng nghe và liên tục ngắt lời đối thủ của mình, thậm chí là cả người điều phối cuộc tranh luận.

Sau 20 phút liên tục bị đối phương ngắt lời, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đáp trả thẳng thừng: "Này, ông im đi được không?"

Sự căng thẳng giữa hai ứng viên tổng thống đã khiến người điều phối cuộc tranh luận buộc phải chuyển sang chủ đề mới, trong khi ông Biden châm biếm rằng cuộc tranh luận này "không có chút hiệu suất nào".

"Ông cứ nói nhảm tiếp đi", ông Biden nói với ông Trump.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại