Ngày này năm xưa: Modric phá vỡ thế "song hành" của Ronaldo và Messi

Trần Tiến |

Ngày này 2 năm trước, Luka Modric đã được nhận giải cầu thủ hay nhất thế giới năm 2018 của FIFA sau màn trình diễn xuất sắc ở World Cup 2018.

Từ năm 2008 đến năm 2017, tất cả những giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới đều thuộc về bộ đôi Ronaldo và Messi. Có những thời điểm người hâm mộ đã tự hỏi không biết đến khi nào mới có một cầu thủ khác đứng lên bục nhận giải để "thế chỗ" của hai siêu sao nói trên hay không.

Phải đến năm 2018, khi mà giải đấu World Cup trên đất Nga có sức nặng lớn nhất trong cuộc đua thì cuộc đua mới thay đổi. Trong một giải đấu mà cả Bồ Đào Nha lẫn Argentina đều bị loại từ vòng bảng, Modric đã có phong độ cực cao, góp phần đưa Croatia vào đến trận chung kết dù không được đánh giá cao trước giải.

Bên cạnh đó, cầu thủ người Croatia cũng góp công lớn giúp Real Madrid vô địch Champions League 2018, danh hiệu Champions League thứ ba liên tiếp của đội bóng Tây Ban Nha.

Chình vì thế, Modric đã giành được số phiếu áp đảo từ các phóng viên và những người tham gia bình chọn giải thưởng The Best 2018.

Ngày 24/9/2018, Modric chính thức được công bố là cầu thủ đoạt giải The Best 2018, phá vỡ thế "song hành" của Messi và Ronaldo tồn tại suốt 10 năm trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại