HLV Hà Nam: "Trọng tài non thế này, bắt bóng đá nam là đánh nhau ngay"

TIỂU PHÙNG - MAI LOAN |

HLV Nguyễn Thế Cường lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài sau trận hoà 3-3 của Phong Phú Hà Nam với Thái Nguyên T&T ở lượt khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Hà Nam chiều 22/9. Hà Nam khởi đầu không tốt, để đối thủ dẫn 3-1 ở hiệp 1 và chỉ kịp gỡ lại 2 bàn trong hiệp 2, chấp nhận hoà chung cuộc 3-3.

Nhận xét về kết quả này, HLV Nguyễn Thế Cường cho biết: “Hiệp 1, Hà Nam chơi quá dưới mức bình thường, để thua 1-3. Hiệp 2 chúng tôi đá tốt hơn và rất may đã gỡ hoà được 3-3. Đội hình chính thiếu 2-3 cầu thủ đã vấn đề rồi trong khi chúng tôi vắng 7 cầu thủ chính thức thì rất khó cho HLV. Tôi không kêu khó mà thực tế nó vậy, phải chấp nhận trong quá trình trẻ hoá”.

HLV Nguyễn Thế Cường cũng lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài của trận đấu. “Tôi xin nói thêm một ít về trọng tài. Nếu trình độ non thì thế là non quá. Có tình huống hai cầu thủ không va chạm, ham bóng vào 50-50 mà thổi. Tôi không đổ lỗi trọng tài, nhưng giải quốc gia, tầm đá như Hà Nam và Thái Nguyên là tốp đầu mà thổi thế thì non quá, cần trọng tài vững hơn. 

Tôi không nói về tư tưởng mà là non về trình độ. Giờ còn nhiều trọng tài vững vàng hơn mà không theo được trận đấu. Thẻ anh để làm gì? Thẻ vàng đâu rồi? Nếu bóng đá nam mà thế này sân Thiên Trường, sân Nghệ An dễ đánh nhau lắm. Tôi không phản ứng gì đâu, tôi chỉ nói với báo đài thôi”-ông Nguyễn Thế Cường nói.

HLV Hà Nam: Trọng tài non thế này, bắt bóng đá nam là đánh nhau ngay - Ảnh 1.

Quả bóng vàng Việt Nam Tuyết Dung lỡ cơ hội sang Bồ Đào Nha thi đấu

Trong khi đó, Nguyễn Thị Tuyết Dung của Hà Nam cho rằng trọng tài đã có nhiều tình huống thổi phạt gây bất lợi đối với đội nhà. Đáng chú ý nhất là tình huống xảy ra ở phút thứ 83, khi Lê Thu Thanh Hương của Hà Nam đã đưa được bóng vào lưới, nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị.

“Trận đấu này có 2 tình huống trọng tài căng cờ việt vị sai khiến đội tôi mất bàn thắng. Tôi rất bức xúc với việc xử lý không đúng của trọng tài. Trong sân chúng tôi không thể xác định được, nhưng về xem băng quay chậm thì thấy rõ đồng đội của tôi chưa việt vị", Tuyết Dung chia sẻ với báo giới.

Liên quan đến cơ hội xuất ngoại thi đấu cho CLB Lank (Bồ Đào Nha) của Tuyết Dũng, HLV Nguyễn Thế Cường hôm qua khẳng định chuyện này đã “dừng lại hoàn toàn”. Theo đó, Tuyết Dung đã tập trung 100% để cống hiến cho Phong Phú Hà Nam.

Tuyết Dung thì cho biết: “Chuyện này bản thân Dung đang phải làm việc, mọi thứ chưa được. Dung đang là cầu thủ kiêm HLV, đi là cơ hội tốt nhưng không đi thì mình ở lại dẫn dắt đội trẻ, làm công tác huấn luyện giúp đội bóng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại