Arsenal đối mặt với quỹ lương quá lớn mùa giải 2020 - 2021

Đình Cường |

Arsenal đã phải rất vất vả mới có thể giữ các trụ cột gắn bó với đội bóng, nhưng việc đó cũng đem tới những vấn đề không nhỏ cho Pháo thủ.

Cuối mùa giải trước, Pierre Emerick Aubameyang đã từng bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi, nhưng cuối cùng, anh vãn quyết định ở lại khi nhận được mức lương cao nhất đội. Tiền đạo người Gabon được cho là sẽ nhận hơn 350.000 bảng/tuần, cao hơn Mesut Ozil. Arsenal cũng thuyết phục thành công Willian chuyển sang thi đấu cho CLB từ Chelsea sau khi chấp nhận trả cho tiền vệ người Brazil 220.000 bảng/tuần. Những cầu thủ khác của Arsenal đều nhận lương rất cao, như Alexandre Lacazette, Pepe hay Hector Bellerin.

Arsenal đối mặt với quỹ lương quá lớn mùa giải 2020 - 2021 - Ảnh 1.

Arsenal đã phải chi nhiều tiền để giữ chân các trụ cột

1 đội bóng có thể giữ chân các trụ cột bằng nhiều cách khác nhau. Có thể thuyết phục cầu thủ đó rằng anh ta sẽ có được những vinh quang trong tương lai. 1 cách khác, thực tế hơn, là tăng lương. Đó là cách dễ dàng nhất để giữ chân 1 trụ cột, dù cái giá phải trả không dễ chịu chút nào. Về ngắn hạn, điều này có thể tạm chấp nhận, nhưng nếu nghĩ xa hơn, việc phá vỡ cấu trúc lương và mất cân đối so với khả năng cống hiến sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính của CLB. Đây là vấn đề đang khiến Arsenal phải tính toán trong thời gian tới.

1 giải pháp bền vững, đó là xây dựng hệ thống đào tạo trẻ tốt, có các chuyên gia chuyển nhượng khôn ngoan và quan trọng không kém, đó là có tham vọng thật sự với việc giành danh hiệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại