Trung Quốc tố Đại sứ quán Australia sắp xếp cho phóng viên trốn điều tra

Bích Thuận |

Cuộc khẩu chiến về việc thẩm vấn các nhà báo giữa Trung Quốc và Australia vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Bắc Kinh hôm 10/9 chỉ trích Canberra áp dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề này.

Trung Quốc tiếp tục lên án hành vi khám xét, thẩm vấn các nhà báo nước này của cơ quan an ninh Australia, đồng thời chỉ trích lực lượng chấp pháp Australia đe dọa phóng viên Trung Quốc, không cho họ liên lạc với cơ quan lãnh sự của nước này ở sở tại.

Liên quan đến việc thẩm vấn hai phóng viên Australia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chiều 10/9 tái khẳng định, đây là việc làm chấp pháp bình thường, đồng thời cho rằng việc Canberra gọi hành động này của Bắc Kinh là "ngoại giao con tin" là tiêu chuẩn kép. Ông cũng phủ nhận việc nước này ép 2 nhà báo Australia rời khỏi Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên nói: "Theo báo chí Australia và phát biểu công khai của phóng viên đương sự, chính Đại sứ quán Australia tại Bắc Kinh đã yêu cầu hai phóng viên này nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc. Đại sứ quán Australia tại Trung Quốc còn sắp xếp cho các phóng viên vào đây nhằm trốn tránh điều tra sau khi cơ quan hữu quan Trung Quốc yêu cầu họ phối hợp. Hành vi này hoàn toàn vượt khỏi phạm trù bảo hộ lãnh sự, thực chất là cản trở Trung Quốc xử lý vụ án theo pháp luật, can thiệp công việc nội bộ và chủ quyền tư pháp của Trung Quốc".

Bắc Kinh cũng yêu cầu Canberra đưa ra lời giải thích hợp lý về việc thẩm vấn, thu giữ vật dụng của phóng viên Trung Quốc, cũng như vai trò của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Đại sứ quán Australia trong việc đưa 2 nhà báo nước này rời khỏi Trung Quốc.

Chỉ trích mới nhất này của Bắc Kinh cho thấy, tranh cãi giữa Trung Quốc và Australia xoay quanh các hành động nhằm vào nhà báo hai bên đang ngày càng trở nên quyết liệt và có thể khiến mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại