Đồng Nai: Bé trai 3 tuổi bị tự kỷ mất tích hơn 1 ngày, ông bà ngoại trắng đêm tìm kiếm

Hoàng Lê |

Bé trai bị tự kỷ nên ông bà ngoại để ở nhà không cho ra ngoài. Tuy nhiên vì sơ suất quên đóng cửa, bé đã đi lạc khiến gia đình trắng đêm tìm kiếm.

Sáng 7/9, Công an xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn cùng gia đình tìm kiếm cháu Trần Vũ Tuấn Khoa (3 tuổi, tên thường gọi là Bin) ngụ ở tổ 14, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ đã mất tích hơn 24h qua.

Trước đó theo lời kể từ gia đình, bé Khoa bị chậm phát triển, sống với ông bà ngoại.

Vì bé bị tự kỷ nên ngày thường được ông bà canh chừng không cho ra ngoài. Tuy nhiên vào sáng hôm qua, do ông ngoại quên không đóng cửa, bé đã ra ngoài và đi lạc đến giờ.

Đồng Nai: Bé trai 3 tuổi bị tự kỷ mất tích hơn 1 ngày, ông bà ngoại trắng đêm tìm kiếm - Ảnh 1.

Bé trai mất tích 24h qua tại Đồng Nai. (Ảnh: Người nhà cung cấp)

Phát hiện sự viện, gia đình tá hỏa đi tìm bé trắng đêm nhưng vẫn không thấy. Họ cũng báo công an để cùng hỗ trợ cuộc tìm kiếm.

Đến 9h sáng 7/9, bà Hạnh (bà ngoại bé Khoa) cho biết đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa tìm được cháu bé.

"Sau khi phát hiện bé đi lạc, cả gia đình đi khắp nơi, đi rẫy, sông, núi, trắng đêm mà cũng không thấy, giờ tôi cũng không biết tính sao, chỉ mong sớm tìm thấy cháu. Lúc đi bé mặc áo màu vàng" - bà Hạnh chia sẻ.

Hiện công tác tìm kiếm bé trai vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Mọi thông tin về bé Trần Vũ Tuấn Khoa xin báo về Công an xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, số điện thoại 02513.731222.

Số điện thoại gia đình: 0981464059 (bà ngoại bé).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại