Gần 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học 2020 đặc biệt nhất trong lịch sử

Kinglive |

Hôm nay, hàng triệu học sinh trên cả nước chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2020 -2021. Đây là lễ khai giảng đặc biệt vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hôm nay, ngày 5/9, gần 23 triệu học sinh cả nước chính thức khai giảng năm học 2020-2021. Đây là năm học thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong bối cảnh vẫn phải tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Năm học 2020-2021, ngành GD-ĐT song song thực hiện hai chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ lần đầu triển khai ở lớp 1.

Tại TP HCM, lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo hình thức cử đại diện. Theo đó, học sinh các khối lớp lớn như 11, 12 sẽ tham dự mỗi lớp 15 - 20 em, còn học sinh các lớp đầu cấp được tham dự đầy đủ. Chương trình lễ khai giảng được rút ngắn gọn, đi vào trọng tâm.

Học sinh TP. HCM: Lễ khai giảng năm nay hơi buồn vì không đông đủ bạn học do dịch Covid-19

Gần 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học 2020 đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 2.
Gần 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học 2020 đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 3.

Các em học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM

Gần 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học 2020 đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 4.

Lễ khai giảng thực hiện nhanh và ngắn gọn để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid-19

Tại Hà Nội, từ sớm, các học sinh tại Thủ đô Hà Nội đã có mặt tại trường, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Năm học 2020-2021, có gần 2.800 trường học với hơn 2,1 triệu học sinh, tăng thêm 68.000 học sinh so với năm học trước. Hà Nội đã bổ sung thêm 44 trường học, trong đó 6 trường đã đưa vào sử dụng, 38 trường sẽ hoàn thành trong năm học.

Để học sinh bước vào năm học mới an toàn, 100% trường học đã chuẩn bị các điều kiện phòng dịch.

Lễ khai giảng năm học mới của Hà Nội năm nay diễn ra ngắn gọn. Nhiều nhà trường đã tổ chức chia nhỏ địa điểm tập trung học sinh để đảm bảo an toàn phòng dịch, không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp. Các hoạt động mang tính nghi lễ đã giản lược.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường học không thả bóng bay để bảo vệ môi trường.

Lễ khai giảng thật đặc biệt chưa từng có trong lịch sử

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại