Nga sẽ xuất khẩu công nghệ nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19

Mỹ Linh |

Chính phủ Nga cho biết nước này sẽ chấp thuận xuất khẩu công nghệ nghiên cứu vaccine Covid-19 Sputnik V ra nước ngoài.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya, Alexander Gintsburg cho biết việc xuất khẩu công nghệ nghiên cứu và sản xuất vaccine Sputnik V sẽ được bắt đầu sớm nhất là 1 năm sau khi sản xuất đủ sống lượng vaccine tiêm phòng cho người dân trong nước.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cũng thông tin việc tiêm phòng vaccine Sputnik V đại trà cho nhóm dân số có nguy cơ lây nhiễm cao tại nước này sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Nga gần đây đã trở thành nước đầu tiên cấp phép cho vaccine ngăn ngừa Covid-19 Sputnik V sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người, khiến các chuyên gia quốc tế nghi ngờ về tính an toàn, hiệu quả của loại vaccine này.

Bộ trưởng Y tế Nga ngay sau đó khẳng định các cáo buộc rằng vaccine của Nga không an toàn là hoàn toàn vô căn cứ, có thể xuất phát từ sự cạnh tranh trong cuộc đua nghiên cứu vaccine phòng bệnh toàn cầu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại