Phương pháp "gây nghiện" 1 người đàn ông hơn cả thập kỉ của cô vợ xinh đẹp: "Muốn thu nhiều lợi tức thì hãy coi chồng là đối tác tiềm năng"

LL |

'Điều mà mọi người theo đuổi là sự cho đi và nhận lại, dựa trên nguyên tắc 'chúng ta' chứ không phải riêng vợ hoặc chồng', cô vợ có bao năm kinh nghiệm hôn nhân khẳng định.

Mỗi cặp vợ chồng hạnh phúc đều có những thứ mà người ta gọi là bí quyết riêng. Không phải yêu lâu sẽ nhanh chán, cưới lâu sẽ nhanh nhạt mà tất cả đều do sự cố gắng vun đắp của 2 người.

Nga và chồng quen nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng tình yêu của họ càng ngày lại càng bền theo năm tháng.

Muốn hôn nhân bền vững hãy coi gia đình như công ty và bạn đời là đối tác

Cô chia sẻ: "Thực ra bọn mình chẳng có bí quyết nào cụ thể cả. Mình coi gia đình như 1 công ty và chồng chính là đối tác. Mình từng nghe 1 quan điểm khá hay thế này: Kết hôn như việc kí hợp đồng - 1 hợp đồng chung thân trọn đời. 2 vợ chồng cùng bỏ ra những nguồn lực để điều hành công ty gia đình. Mỗi người đều có những gói tài nguyên khác nhau: sức khỏe, tài chính, sự khéo léo, khả năng sinh sản, quan hệ đối nội đối ngoại, tiềm năng phát triển trong tương lai.

Mình thấy giữa đàn ông và phụ nữ, bắt đầu bằng tình yêu, bị mắc kẹt trong tình nghĩa và bị ràng buộc bởi lợi ích. Một số bà vợ sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp, làm hậu phương của chồng, quên đi giá trị bản thân để rồi làm nạn nhân của hôn nhân. Còn 1 số lại coi đám cưới ấy như sự tranh đoạt, tính toán nhằm đạt được lợi ích cá nhân và kết quả là cả 2 cùng thua thiệt.

Nên mình thấy thực tế muốn hôn nhân bền vững hãy coi gia đình như công ty và bạn đời là đối tác".

Phương pháp gây nghiện 1 người đàn ông hơn cả thập kỉ của cô vợ xinh đẹp: Muốn thu nhiều lợi tức thì hãy coi chồng là đối tác tiềm năng - Ảnh 1.

Phương pháp gây nghiện 1 người đàn ông hơn cả thập kỉ của cô vợ xinh đẹp: Muốn thu nhiều lợi tức thì hãy coi chồng là đối tác tiềm năng - Ảnh 2.

Phương pháp gây nghiện 1 người đàn ông hơn cả thập kỉ của cô vợ xinh đẹp: Muốn thu nhiều lợi tức thì hãy coi chồng là đối tác tiềm năng - Ảnh 3.

Phương pháp gây nghiện 1 người đàn ông hơn cả thập kỉ của cô vợ xinh đẹp: Muốn thu nhiều lợi tức thì hãy coi chồng là đối tác tiềm năng - Ảnh 4.

Nga và chồng hiện tại đều độc lập về mặt kinh tế . Họ làm trong những ngành nghề khác nhau nhưng nếu cần thiết chồng vẫn phụ cô chuyện kinh doanh. Thời gian rảnh anh còn miệt mài làm phó nháy tận tâm cho vợ trong mỗi chuyến du lịch.Vợ chồng Nga rất rạch ròi trong làm việc và hưởng thụ, tất cả đều cộng hưởng cùng nhau.

Để làm rõ nhận định trên cô bộc bạch: "Hai người cùng nhau làm việc chăm chỉ và phát triển, cùng nhau chia sẻ lợi ích và cổ tức của hôn nhân, cùng nhau chia sẻ rủi ro và tai nạn của hôn nhân, cùng nhau phát huy lợi thế của nhau, đạt được đôi bên cùng có lợi và tối đa hóa lợi ích.

Khi lợi ích của cả hai vợ chồng được tối đa hóa thì cuộc sống hôn nhân sẽ bền vững, bền chặt, không sợ kẻ xấu nào chen vào, cuộc sống vợ chồng tự nhiên hòa thuận".

Cô cũng nhấn mạnh, cả 2 hãy chuẩn bị 1 hành trang vững chắc trước khi bước vào hôn nhân. Giống như kinh doanh, nếu bạn không có vốn, không có sự chuẩn bị, chỉ làm bằng nhiệt huyết chắc chắn bạn sẽ "phá sản".

Phương pháp gây nghiện 1 người đàn ông hơn cả thập kỉ của cô vợ xinh đẹp: Muốn thu nhiều lợi tức thì hãy coi chồng là đối tác tiềm năng - Ảnh 5.

Cần hiểu rõ đối phương từ tính cách, sở thích, mục tiêu, sự kì vọng của đối phương vào bạn trong hôn nhân.

"Điều mà mọi người theo đuổi là sự cho đi và nhận lại, dựa trên nguyên tắc 'chúng ta' chứ không phải riêng vợ hoặc chồng", cô vợ có bao năm kinh nghiệm hôn nhân khẳng định.

Hạnh phúc chỉ được tạo ra khi chính phụ nữ chủ động nắm bắt

Qua nhiều bài tâm sự và các câu chuyện được chia sẻ rất nhiều trên diễn đàn mạng, có vẻ như tồn tại 2 kiểu người phổ biến trong hôn nhân: Một là kiểu "vừa kết hôn vừa lớn lên", hai là kiểu lập kế hoạch chủ động "lớn lên sẽ kết hôn".

Nhiều phụ nữ có vị trí thụ động trong hôn nhân và cuối cùng họ trở thành công cụ sinh sản của đàn ông, bị vứt bỏ khi không còn giá trị.

Còn cô vợ xinh đẹp lại chia sẻ 1 quan điểm rất thú vị: “Chỉ có kẻ dại khờ mới chờ cơ hội, còn phụ nữ khôn ngoan sẽ tạo ra cơ hội”.

Nga cho biết: Học cách chủ động và lập kế hoạch chủ động là bí quyết để kiểm soát hôn nhân.

"Ví dụ như lúc chia tay trước khi đi làm, hãy chủ động ôm chồng hoặc hôn anh ấy, sau chuyến công tác trở về, bạn có thể chủ động bày tỏ suy nghĩ và niềm vui của mình. Hãy luôn để anh ấy thấy mình mới chính là bến bờ - nơi anh ấy muốn trở về và đi đâu cũng hướng về".

Theo Nga, sẽ có 3 hình thức thể hiện tính chủ động.

Phương pháp gây nghiện 1 người đàn ông hơn cả thập kỉ của cô vợ xinh đẹp: Muốn thu nhiều lợi tức thì hãy coi chồng là đối tác tiềm năng - Ảnh 6.

Một là qua lời nói: Quan tâm khi vui, động viên khi buồn và những lần nhún mình xin lỗi vì mối quan hệ ấy chứ không phải vì ai đúng ai sai.

Hai là qua hành động: Chăm sóc trong những sinh hoạt nhỏ hàng ngày hoặc những hành động tinh tế đến mức đối phương đang cần nhưng chưa nói mình đã hiểu.

Ba là ở các yêu cầu: Chủ động nói ra cảm xúc, suy nghĩ của mình, chủ động rủ anh ấy làm việc nhà, làm điều mà mình đang muốn. Chỉ có giao tiếp là cách để hiểu nhau nhất. Nếu bạn cứ im lặng và đòi hỏi anh ấy phải tự hiểu thì sẽ rất mệt mỏi. Kể cả anh ấy có muốn hiểu thì cũng chưa chắc đã hiểu được theo đúng ý bạn muốn.

Nếu anh ấy thích sự lãng mạn, bạn có thể chủ động tạo cảm giác trang trọng và lôi kéo anh ấy chuẩn bị một số bất ngờ bí ẩn cho bạn.

"Phụ nữ có thể chủ động trong hôn nhân, bởi vì nhiều good boy nhưng hoàn toàn không hiểu tâm trí phụ nữ. Chỉ bad boy mới có "năng khiếu" đọc rõ mong muốn của các cô gái do họ đã quá từng trải.

Chủ động tiến công không phải kém cỏi mà là độ lượng, tự nắm bắt hạnh phúc của mình. Đó là cách dẫn dắt khéo léo và tích cực nhất mà bất cứ ông chồng nào cũng cần ở vợ mình", Nga khẳng định.

Không có 1 công thức cụ thể nào để tạo ra 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc bởi chất lượng cuộc sống cũng như tình yêu đều nằm trong tay bạn. Đừng ngại thử cái mới, đừng sợ sai và quan trọng nhất là sự vun đắp phải bắt nguồn từ 2 phía. Chúng ta hoàn thiện vì 1 gia đình lớn chứ không phải vì cái tôi, cái sĩ diện của bất cứ ai. Quả chỉ ngọt khi người ta biết cách vun trồng, chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại