Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở "thủ phủ vàng mã" trong "tháng cô hồn"

Minh Nhân |

Khách hàng mua xe máy vàng mã, tiện đặt thêm mũ bảo hiểm có kính chắn giọt bắn và khẩu trang y tế, nên gia đình anh Nguyễn Quang Tới xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho ra đời dòng sản phẩm này trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 1.

Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vốn được mệnh danh là "đại công xưởng vàng mã" hay "thủ phủ vàng mã" lớn nhất cả nước. Trong năm, cứ vào độ rằm tháng 7 âm lịch - một trong hai "mùa vụ" quan trọng nhất, cả làng đều tấp nập hối hả. Trong ảnh, anh Nguyễn Quang Tới cùng gia đình đang hoàn thành nốt những đơn hàng cuối cùng phục vụ rằm.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 2.

Sản phẩm đặc biệt nhất mà anh Tới nhận làm là mũ bảo hiểm kèm kính chắn giọt bắn và khẩu trang y tế giữa tình hình dịch Covid-19 hiện nay, được bán kèm với xe máy, có người còn đặt cả bộ đồ bảo hộ.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 3.

Những dòng xe máy được ưa chuộng hiện nay, anh Tới đang nghiên cứu "sản xuất" dòng xe Suzuki, mất nhiều thời gian và công sức hơn. "Đến khoảng ngày 14 Âm lịch nhà cửa phải sạch sẽ, gọn gàng rồi. Nếu nhà ai còn hàng, coi như năm đó thất thu", anh nói.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 4.

Chị Hạnh, 48 tuổi, về làm dâu phố Hồ gần 30 năm, là bấy nhiêu thời gian chị gắn bó với nghề này.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 5.

Ngoài những mặt hàng truyền thống đại trà, mỗi năm "đại công xưởng" lại cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm hiện đại, mới mẻ như quạt điện..."Với quan niệm trần sao âm vậy, nên ở đây không thiếu thứ gì", chị Hạnh nói.

Ngựa giấy kích cỡ lớn, hình nhân, biệt thự... là những mặt hàng không bao giờ thiếu trong các dịp lễ rằm.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 6.

Ngựa có nhiều loại, giá dao động từ 15.000 - 30.000 đồng phụ thuộc vào chất liệu, kích cỡ.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 7.

Gia đình bà Nguyễn Thị Oanh nổi tiếng khắp vùng về những chiếc xe ô tô mang thương hiệu từ bao đời nay. Khi vừa kế nghiệp bố, cả xưởng chỉ sản xuất những chiếc xe bé, đơn giản. Theo thời gian, các mặt hàng được "nâng" lên một tầm mới: tinh xảo hơn, lớn hơn đến mức trẻ con có thể ngồi vào bên trong. Trong ảnh, con gái bà Oanh đang bọc chiếc xe ô tô trắng vừa hoàn thành.

Những dòng xe mang thương hiệu "Camry" hoặc "Lexus", phi cơ, du thuyền, máy bay được cắt dán tỉ mỉ từng đường nét.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 8.

Những chiếc túi Chanel hợp mốt cũng đã có mặt trên gian hàng dọc khắp con phố vàng mã ở Song Hồ.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 9.

Những chiếc xe máy giấy gần như sao nguyên bản chính ngoài đời thực.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 10.

Hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập và hối hả.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 11.

Những chiếc xe tải nối đuôi nhau dọc con phố ở "thủ phủ vàng mã" lớn nhất cả nước.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 12.
Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 13.

Hàng hóa được chất đầy, chờ phân phối đi khắp các tỉnh/thành.

Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 14.
Khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn xuất hiện nhiều ở thủ phủ vàng mã trong tháng cô hồn - Ảnh 15.

Các hộ gia đình, tiểu thương khẩn trương vận chuyển sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại