Chiếc bánh nướng không nhân "chân ái" cho người chán ngấy đồ ngọt, dân mạng nhận định nhìn thì ổn đấy nhưng ăn chắc ngang khúc gỗ

HALEY |

Một chiếc bánh nướng không nhân sinh ra để phục vụ những người có sở thích ăn vỏ bỏ nhân đã được ra lò, nhưng lại nhận được nhiều hoài nghi về chiếc bánh không nhân như vậy liệu ăn được không?

Còn cả tháng nữa mới đến Tết Trung Thu , vậy mà ngay từ bây giờ dân mạng đã khoe những chiếc bánh nướng độc lạ, đầy màu sắc hứa hẹn sẽ là "hot trend" trong năm nay.

Trong nhiều kiểu bánh nướng, bánh dẻo năm nay có một chiếc bánh nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo cộng đồng mạng, đó là bánh nướng không nhân được chia sẻ như món ăn "chân ái" dành cho những người sợ vị ngọt và béo của những loại nhân bánh nướng truyền thống, nhưng lại rất thích ăn lớp vỏ bánh mềm và thơm.

Chiếc bánh nướng không nhân chân ái cho người chán ngấy đồ ngọt, dân mạng nhận định nhìn thì ổn đấy nhưng ăn chắc ngang khúc gỗ - Ảnh 1.

Chiếc bánh nướng không nhân kỳ lạ dành cho những người thích ăn vỏ.

Bức ảnh chiếc bánh nướng không nhân được chia sẻ trên mạng kèm theo sự thích thú của "chủ thớt", khi những người có sở thích đặc biệt bấy lâu nay hay bị chê là ăn "chảnh", ăn vỏ bỏ nhân làm lãng phí, thì giờ đã có hẳn món bánh nướng không nhân, chuyên chỉ phục vụ cho một nhóm thực khách đặc biệt.

Chiếc bánh nướng không nhân chân ái cho người chán ngấy đồ ngọt, dân mạng nhận định nhìn thì ổn đấy nhưng ăn chắc ngang khúc gỗ - Ảnh 2.

Nhìn bên trong chiếc bánh cho cảm giác giống như miếng gỗ ép khi được làm nhưng không có nhân.

Được gần 8.000 lượt thích kèm theo đã là hàng nghìn bình luận đồng cảm với sở thích ăn vỏ bánh và bỏ lại nhân khi không phải là người hảo ngọt. Ấy thế nhưng nhiều thành viên mạng xã hội cũng tỏ ra hoài nghi về tính thực tế của chiếc bánh nướng đặc biệt này.

Khi có nhân, mỡ sẽ từ từ ngấm ra ngoài vỏ bánh khiến chiếc bánh có độ mềm, thơm nhưng khi không có nhân thì bên trong nhìn tựa như lõi của những tấm gỗ ép và có thể cứng như đá chứ cũng chẳng dễ ăn, dễ nuốt như trong tưởng tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại