Nga: Trong 3 năm, hơn 377 triệu rúp bị "gửi nhầm" cho người đã chết - Nguyên nhân do đâu?

Hồng Anh |

Thống kê về các khoản chi của Quỹ Hưu trí Quốc gia Nga (PFR) cho thấy 2 chi nhánh địa phương của Quỹ này đã trả hơn 377 triệu rúp cho người đã khuất, theo RT.

Báo RIA Novosti đưa tin, vừa qua Phòng Kế toán Quốc gia Nga đã công bố một loạt sai phạm của Quỹ Hưu trí Quốc gia Nga (PFR), trong đó bao gồm việc trả trợ cấp hưu trí cho... người đã chết.

Cụ thể, thống kê về các khoản chi của PFR trong giai đoạn từ năm 2017-2019 cho thấy 2 chi nhánh địa phương của Quỹ này đã trả hơn 377 triệu rúp (tương đương 5 triệu USD) tiền hưu trí cho những người đã qua đời, và đối tượng được hưởng lợi là người thân, con cái của người đã khuất.

Theo báo cáo của Phòng Kế toán Quốc gia Nga, lí do khiến PFR mắc sai phạm này là sự chậm trễ trong việc báo cáo tình trạng tử vong của những người nhận trợ cấp hưu trí, khiến 2 chi nhánh địa phương của PFR vẫn tiếp tục trả khoản tiền trợ cấp cho những người đã chết. Một số người thân và con cái của những đối tượng nói trên đã rút tiền từ tài khoản và tiêu khoản trợ cấp "gửi nhầm" này.

Được biết, PFR có chi nhánh ở tất cả 85 vùng của Nga, và báo cáo trên mới chỉ đề cập tới sai phạm ở 2 trong số 85 chi nhánh này.

Hãng tin RT cho biết, mặc dù sai phạm đã được xác định rõ ràng, nhưng chính quyền Nga sẽ rất khó thu hồi khoản tiền trợ cấp đã bị "gửi nhầm". Bất cứ yêu cầu hoàn trả tiền nào cũng phải được thực hiện thông qua tòa án, hoặc phải nhận được sự đồng thuận tình nguyện từ người nhận khoản tiền này.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra sổ sách của PFR, một số lỗ hổng trong hệ thống hưu trí cũng đã được phát hiện, trong đó bao gồm việc người nhận trợ cấp sở hữu nhiều hơn 2 tài khoản cùng lúc.

Quỹ Hưu trí Quốc gia Nga (PFR) được thành lập vào năm 1990 và phụ trách việc chi trả một loạt các khoản an sinh xã hội, ví dụ như khoản trợ cấp cho các bà mẹ sinh nhiều con, được gọi là "Trợ cấp Thai sản".

Hồi tháng 7 vừa qua, báo Izvestia từng đưa tin rằng Bộ Tài chính Nga có kế hoạch tịch thu các tài sản bất hợp pháp và chuyển cho PFR để giúp giải quyết khoản thâm hụt ngân sách lớn của quỹ này. Theo ông Valentin Shurchanov, một thành viên của Ủy ban Quốc hội Nga về Ngân sách và Thuế, PFR hiện đang thâm hụt khoảng 650 tỷ rúp (9 tỉ USD).

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại