Đường tình duyên lận đận của nữ diễn viên đóng Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh

Minh Hoa (t/h) |

Giống như nhân vật Lý Mạc Sầu mà cô thủ vai, ngoài đời Tuyết Lê cũng gặp không ít sóng gió trong chuyện tình cảm.

Tuyết Lê (SN 1965), tên thật là Nghiêm Huệ Minh, em gái của nữ diễn viên Mễ Tuyết. Sau khi đảm nhận vai Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu (1976), cái tên Mễ Tuyết được đông đảo khán giả biết đến và trở thành một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Cảng Thơm vào những năm 1980.

Đường tình duyên lận đận của nữ diễn viên đóng Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh - Ảnh 1.

Tuyết Lê và chị gái Mễ Tuyết.

Đường tình duyên lận đận của nữ diễn viên đóng Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh - Ảnh 2.

Nhan sắc kiều diễm của Tuyết Lê thời trẻ.

Dưới sự hỗ trợ của chị gái cùng nhan sắc nổi bật, Tuyết Lê bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 14 tuổi. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Thân tình (1979, đóng cùng Châu Nhuận Phát), Thiên vương chi vương (1980), Anh hùng xuất thiếu niên (1981), Trái tim của thần nữ (1982), Thiên Long bát bộ (1997), Cỗ máy thời gian (2001),…

Đường tình duyên lận đận của nữ diễn viên đóng Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh - Ảnh 3.

Nhưng vai diễn làm nên tên tuổi của cô là vai Lý Mạc Sầu vì yêu hoá hận trong Thần điêu đại hiệp (1995). Cho đến hiện tại, Lý Mạc Sầu do Tuyết Lê đảm nhận vẫn được xem là vai diễn kinh điển, khó có ai thay thế được.

Nhiều người cho rằng, Tuyết Lê đã đem tất cả những trải nghiệm của mình vào vai diễn này để rồi nhập vai một cách hoàn hảo. Bởi giống với Lý Mạc Sầu, Tuyết Lê cũng gặp không ít trắc trở trong chuyện tình cảm.

Đường tình duyên lận đận của nữ diễn viên đóng Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh - Ảnh 4.

Tuyết Lê và cố tài tử Trương Quốc Vinh.

Năm 1979, Tuyết Lê gặp gỡ và yêu nam nghệ sĩ huyền thoại Trương Quốc Vinh . Đáng tiếc, mối tình đầu ngọt ngào của hai người sớm nở tối tàn do không hợp nhau về tính cách.

Nói về mỹ nhân sinh năm 1965, cố tài tử từng nhận xét: "Hai chúng tôi, một người hướng nội và thích sự tĩnh lặng, còn một người thì năng động, hướng ngoại".

Đường tình duyên lận đận của nữ diễn viên đóng Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh - Ảnh 5.

Tuyết Lê và Từ Thiếu Cường.

Sau đó, người đẹp gặp Từ Thiếu Cường – ngôi sao võ thuật đình đám thời bấy giờ. Cô gái trẻ sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho người đàn ông hơn mình 15 tuổi bất chấp sự phản đối của gia đình và dư luận.

Những tưởng được hưởng cuộc sống hạnh phúc nhưng khi biết mình mang thai cũng là lúc Tuyết Lê phát hiện Thiếu Cường là người đã có vợ. Tuy vậy, cô quyết định giữ lại đứa con dù bị mang tiếng là người thứ ba xen vào gia đình người khác.

Đường tình duyên lận đận của nữ diễn viên đóng Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh - Ảnh 6.

Năm 1983, khi mới 18 tuổi, Tuyết Lê hạ sinh con trai đầu lòng cho Từ Thiếu Cường. Sau đó, nam diễn viên cũng ly hôn vợ để đường đường chính chính ở bên Tuyết Lê. Hai người còn có với nhau thêm 1 cô con gái.

Tuy nhiên không lâu sau, 2 người đường ai nấy đi. Tuyết Lê một mình chăm sóc 2 con nhưng cô không hối tiếc về quyết định của mình: "Từ lúc sinh con tới khi chia tay, rồi đến chuyện hai đứa trẻ theo tôi sinh sống đều do tôi quyết định.

Từ Thiếu Cường không nói năng gì. Tôi chịu trách nhiệm với quyết định của mình, không bận tâm đến ánh mắt của người xung quanh...". Đối với cô, các con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng.

Cũng vì trở thành mẹ đơn thân, sự nghiệp của cô xuống dốc không phanh. Trước đó, Tuyết Lê từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng giá trong showbiz Hong Kong nhưng sau khi sinh con thứ 2 và tái xuất làng giải trí, cô không còn được đón chào như xưa.

Với sự giúp đỡ của chị, cô cũng đã quay trở lại với hoạt động diễn xuất tuy nhiên chỉ được đảm nhận những vai phụ. Triệu Nhã trong Cỗ máy thời gian là vai diễn đáng chú ý cuối cùng trong sự nghiệp của cô. Sau năm 2001, Tuyết Lê không còn có phim ra mắt.

Được biết trong thời gian làm mẹ đơn thân, Tuyết Lê phải gửi các con sang Canada cho người thân, còn mình thì ở lại Hong Kong kiếm tiền nuôi con. Thời gian dài không có được hơi ấm tình yêu của người mẹ, 3 mẹ con cũng dần trở nên xa cách. Thậm chí, con gái khi gặp không nhận ra mẹ khiến Tuyết Lê vô cùng buồn lòng.

Đường tình duyên lận đận của nữ diễn viên đóng Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh - Ảnh 7.

Tuy nhiên, nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp cũng cố gắng hết sức để hàn gắn lại tình mẫu tử. Hiện tại, 2 con của cô cũng đã thành đạt và có cuộc sống riêng. Nhiều năm qua, Tuyết Lê hiếm khi tham gia hoạt động giải trí song vai diễn Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp sẽ mãi là hình ảnh khó phai trong trái tim những người hâm mộ nữ diễn viên xinh đẹp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại