TQ: Gần 500 người bị nhiễm loại vi khuẩn nguy hiểm ở tỉnh chịu thiệt hại nặng do lũ lụt

Vương Nam |

Đến ngày 23.8, ít nhất 493 người dân ở huyện Shouxian, tỉnh An Huy đã gặp các triệu chứng sốt, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy.

Kết quả kiểm tra lâm sàng cho thấy, những người này đều bị nhiễm khuẩn Shigella.

Khuẩn Shigella là tác nhân gây viêm dạ dày ruột và bệnh lỵ trực khuẩn ở người. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng như mất nước, mất cân bằng điện giải, tăng ure máu, viêm khớp, viêm da, suy thận, thậm chí là tử vong.

Sau khi trải qua nhiều trận mưa lũ lịch sử, hàng trăm người dân ở An Huy lại bất ngờ gặp các triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy do nhiễm khuẩn Shigella. Chính quyền đã cử một đoàn bác sĩ đến khám và chăm sóc cho hàng trăm bệnh nhân.

Ít nhất 289 người có biểu hiện nặng đã được nhập viện. Số còn lại có thể điều trị tại nhà do gặp triệu chứng nhẹ.

Hiện nguyên nhân gây nhiễm khuẩn Shigella hàng loạt vẫn chưa được làm rõ. Một nhà máy cấp nước sạch lớn ở Shouxian đã bị tạm dừng hoạt động để ngăn ngừa lây lan vi khuẩn.

Hôm 18.8, Chủ tịch Trung Quốc - ông Tập Cận Bình - có chuyến thăm đặc biệt tới An Huy, một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ năm nay.

“Tôi luôn quan tâm đến người dân ở những vùng bị lũ lụt”, ông Tập nói khi đi thị sát ở An Huy.

Trong chuyến thăm, ông Tập cũng nhấn mạnh rằng, chính quyền tỉnh An Huy phải nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Nhanh chóng giúp người dân ổ định sản xuất, có đầy đủ điện, nước sạch để dùng.

“Trung Quốc đã chống chọi với thiên tai hàng nghìn năm qua và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong cuộc chiến với thiên tai, chúng ta cần tôn trọng và sống hòa hợp với thiên nhiên, tuân theo quy luật tự nhiên”, ông Tập nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại