RT: Chính trị gia đối lập Nga tới Đức dưới danh "khách của Thủ tướng", dùng xe cứu thương quân đội

Thi Anh |

Ông Navalny đã bị mất ý thức sau khi lên máy bay tới Siberia và buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Người nhà cho rằng ông bị đầu độc.

Chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny chính thức được coi là "khách của Thủ tướng" khi ông được đưa tới Berlin bằng phi cơ để chăm sóc y tế và di chuyển trên xe cứu thương của quân đội Đức, RT đưa tin.

Đoàn xe chở Navalny - nhân vật được báo Đức Bild gọi là "bệnh nhân mà cả thế giới dõi theo" - gồm một số phương tiện cấp cứu, xe cảnh sát và xe tuần tra.

Ở trong trạng thái gây mê suốt hành trình, nhà đối lập Nga được đưa tới bệnh viện Charite nổi tiếng của Berlin bằng xe cứu thương chăm sóc tích cực Bundeswehr. Chiếc xe có biển đặc biệt với mã số bắt đầu bằng ký tự Y, chỉ quân đội Đức mới dùng.

RT: Chính trị gia đối lập Nga tới Đức dưới danh khách của Thủ tướng, dùng xe cứu thương quân đội - Ảnh 1.

Đoàn xe đưa đón Navalny từ sân bay Tegel. Ảnh: Reuters

Navalny được đưa tới Berlin bằng máy bay từ thành phố Omsk, Siberia vào sáng 22/8.

Trang theo dõi dữ liệu chuyến bay FlightRadar ghi nhận một phi cơ tư nhân được thuê bởi tổ chức phi chính phủ Cinema for Peace (có trụ sở tại Berlin) dự kiến hạ cánh tai sân bay Schonefeld của Berlin. Tuy nhiên, thực tế, chiếc máy bay lại hạ cánh ở sân bay Tegel trên đường băng dành riêng cho máy bay quân sự.

Theo Bild, đó là chiến thuật "cố tình" đánh lạc hướng thông tin của chính quyền.

Một phát ngôn viên chính phủ Đức cho hay, cuộc di chuyển của Navalny là kế hoạch cá nhân. Trong khi đó, ZDF đưa tin: Navalny được quy vào trạng thái "khách của Thủ tướng" trong giấy tờ chính thức của Đức. Bộ Nội vụ Đức cũng xác nhận với kênh TV rằng việc này được thực hiện để "đảm bảo công tác bảo an tốt nhất có thể".

Trước đó, truyền thông Đức đưa tin rằng, văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ Ngoại giao Đức "đứng đằng sau", giúp sắp xếp chuyến bay của Navalny.

Alexander Navalny đột nhiên cảm thấy không khỏe và mất ý thức ngay sau khi lên máy bay trong chuyến đi tới Siberia hôm 20/8. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk, nơi ông Navalny nhập viện. Gia đình và cộng sự của ông cáo buộc rằng ông bị đầu độc, tuy nhiên các bác sĩ điều trị cho Navalny ở Nga không tìm thấy dấu vết của độc tố trong cơ thể ông.

Các nhân vật thân cận với Navalny đã thúc đẩy chuyển ông tới Đức gấp, với lý lẽ rằng ông có thể không được điều trị đầy đủ ở Omsk. Ban đầu các bác sĩ địa phương khẳng định tình trạng của Navalny không đủ ổn định để di chuyển, nhưng sau đó họ đã cho phép chuyển ông tới Berlin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại