Số người tử vong tại Thụy Điển đạt ngưỡng kỷ lục 150 năm qua

Huệ Anh |

Việc Thụy Điển không áp dụng các biện pháp hạn chế COVID-19 "mạnh tay" được cho là đã góp phần gây ra con số tử vong kỷ lục này.

Theo những số liệu chính thức được Văn phòng thống kê của Thụy Điển công bố ngày 20/8, trong hai quý đầu năm, đất nước có 10,2 triệu dân này đã ghi nhận số người tử vong cao nhất trong 150 năm qua.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thụy Điển có tổng cộng 51.405 ca tử vong, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chỉ thấp hơn con số thống kê năm 1869, khi nạn đói hoành hành và cướp đi sinh mạng của hơn 55.000 người dân nước này.

Việc Chính phủ Thụy Điển đề cao trách nhiệm phòng dịch COVID-19 của mỗi cá nhân mà không áp dụng các biện pháp phong tỏa là một trong những nguyên nhân được cho là dẫn đến hệ luỵ về số ca nhiễm mới và tử vong tăng cao. Thậm chí, hầu hết các quán bar, trường học và nhà hàng vẫn hoạt động như bình thường như trước thời gian xảy ra đại dịch.

Mặc dù áp dụng cách thức ứng phó dịch bệnh có phần "nhẹ tay" nhưng Thụy Điển vẫn chưa đạt tỷ lệ phần trăm người mắc bệnh cần thiết để tạo ra tình trạng miễn dịch cộng đồng với COVID-19. Hiện chỉ có 7,3% dân số ở thủ đô Stockholm đã phát triển các kháng thể cần thiết chống lại virus SARS-CoV-2, trong khi tỷ lệ cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng là 70 - 90%.

Thụy Điển hiện có hơn 85.000 ca mắc COVID-19, số ca tử vong lên tới 5.800 trường hợp, theo số liệu của trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Số người tử vong tại Thụy Điển đạt ngưỡng kỷ lục 150 năm qua - Ảnh 1.

Thuỵ Điển không áp dụng các biện pháp phong tỏa trong đại dịch COVID-19 (Nguồn: The Canberra Times)

Phần lớn số ca tử vong do COVID-19 ở Thụy Điển tập trung tại các viện dưỡng lão. Bệnh lý nền và hệ thống miễn dịch giảm sút khiến nhóm những người cao tuổi trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ làn sóng lây nhiễm COVID-19. Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước này, ông Anders Tegnell thừa nhận Cơ quan Y tế cộng cộng của Thụy Điển "không lường được về mức độ dịch lây lan trong các viện dưỡng lão, với rất nhiều trường hợp tử vong".

Tuy nhiên, nếu so với các quốc gia như Mỹ, Anh, thậm chí cả Bỉ, Hà Lan thì số người tử vong do dịch COVID-19 ở Thụy Điển vẫn thấp hơn. Vì thế, các chuyên gia Thụy Điển vẫn đánh giá Thụy Điển đi đúng hướng, dù "lẽ ra vẫn có thể làm tốt hơn".

Mục đích chính của Thụy Điển khi không phong tỏa đất nước là để giảm tác động kinh tế nhưng Thụy Điển vẫn phải trả một cái giá đắt. Dịch COVID-19 đã khiến gần 50% nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa của Thụy Điển bị đình trệ do nhu cầu toàn cầu lao dốc. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khách sạn và du lịch theo đó đều mất kết nối với chuỗi cung ứng quốc tế. Thụy Điển được dự báo sẽ tăng trưởng âm 5% trong năm 2020, với hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh thất nghiệp.

Số liệu thống kê mới cũng cho thấy Thụy Điển có mức tăng dân số thấp nhất kể từ năm 2005, tăng 6.860 người trong năm 2020. Mức tăng này chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Số người nhập cư vào quốc gia này cũng đã giảm 34,7%, chủ yếu giảm mạnh trong quý II/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại