Năm 2020: Điểm chuẩn các trường khối ngành y, dược sẽ biến động ra sao?

N.T/VOV.VN |

Nhiều trường khối ngành Y, Dược dự báo, điểm trúng tuyển theo phương thức xét dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay có thể tăng cao hơn năm trước.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, TS Vũ Xuân Giang, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Dược Hà Nội cho biết, qua theo dõi kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng như độ khó của đề thi năm nay, dự đoán, điểm trúng tuyển ĐH Dược Hà Nội năm 2020 có thể cao hơn những năm trước.

Tuy nhiên, TS Vũ Xuân Giang cũng cho rằng, đây mới là dự đoán dựa trên mức độ khó dễ của đề thi tốt nghiệp THPT, mức tăng cụ thể cần căn cứ vào điểm thi thực tế của thí sinh: "Chúng tôi dự đoán rằng điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm ngoái.

Nhiều thí sinh đặt câu hỏi rằng 25, 26 điểm, liệu có đỗ ĐH Dược Hà Nội hay không, thì hiện tại chưa thể khẳng định.

Cũng có những năm điểm chuẩn của trường lên đến 27, 28 điểm, song năm nay, mức điểm cao đến ngưỡng nào, ở thời điểm này, các trường chưa thể đưa ra con số chính xác, điều này còn phụ thuộc vào điểm thi của các thí sinh".

Năm 2020, trường Đại học Dược Hà Nội tuyển sinh 700 chỉ tiêu ngành dược và 60 chỉ tiêu ngành hóa dược. Trong đó, trường dành 210 chỉ tiêu xét thẳng học sinh giỏi quốc gia, học sinh chuyên, 490 chỉ tiêu xét tuyển dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, nhiều giáo viên nhận định rằng, phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ cao hơn năm 2019, bởi đề thi đã được điều chỉnh phù hợp với điều kiện học tập trong mùa dịch Covid-19.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cũng cho biết, điểm trúng tuyển của ĐH Y Hà Nội năm nay cũng không nằm ngoài xu hướng chung và sẽ cao hơn năm trước.

Lãnh đạo ĐH Y Hà Nội cho biết, trường đào tạo nhiều ngành khác nhau, mức điểm vào từng khoa cũng khác nhau.

Thời điểm này, nhiều thí sinh thường quan tâm tới tỷ lệ "chọi" của trường. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại thay đổi tùy vào từng ngành và từng năm.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú khuyên các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH Y Hà Nội nên tham khảo điểm trúng tuyển các năm khác nhau của trường để đưa ra quyết định phù hợp.

Còn theo GS.TS Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, theo nhận định của các giáo viên, phổ điểm chung của các thí sinh năm nay sẽ trên trung bình, do đó, điểm chuẩn xét tuyển đầu vào các trường năm nay sẽ tăng.

Mức độ tăng điểm chuẩn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký của từng ngành. Với những ngành đặc thù như y dược, sư phạm, công an, quân đội thì khó có thể dự đoán trước./.

Năm 2019, điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội cao nhất là 26,75, ngành Y đa khoa. Tiếp đó là ngành Răng hàm mặt với 26,4 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế cộng đồng với 19,9 điểm. Năm 2019, ĐH Dược Hà Nội lấy 24,5 điểm ngành Dược học.

Như vậy, các thí sinh có điểm trên 24,5 sẽ trúng tuyển. Đối với các thí sinh có mức điểm 24,5, trường sẽ xét đến một số tiêu chí phụ đối với thí sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại