Tổng thống Trump đáp trả 'gắt' trước màn công kích từ cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama

Minh Đức |

Trang Yahoo News đăng tải, hôm thứ 3 (18/8), Tổng thống Donald Trump đã có những phản ứng đầu tiên trước bài phát biểu ấn tượng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong đêm mở màn đại hội toàn quốc trực tuyến Đảng Dân chủ.

"Ai đó làm ơn giải thích cho @MichelleObama rằng Donlad J. Trump sẽ không ở đây, tại Nhà Trắng đẹp đẽ, nếu không phải vì những thứ do chồng bà ta, Barack Obama làm ra", ông Trump viết trên Twitter. "Biden đơn giản chỉ là người đến sau, một lý do tốt cho sự ủng hộ rất muộn mằn và thiếu nhiệt tình đó".

Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục ca ngợi nền kinh tế đất nước dưới chính quyền của ông. "Hãy ngồi xuống và chờ xem", ông tuyên bố.

Trong bài phát biểu được ghi hình trước, bà Michelle đưa ra những chỉ trích sắc bén nhằm vào ông Trump.

"Bất kỳ khi nào chúng ta nhìn vào Nhà Trắng để tìm kiếm sự lãnh đạo, an ủi hay dấu hiệu nào đó của sự vững vàng, những gì chúng ta chứng kiến lại là tình trạng hỗn loạn, chia rẽ và hoàn toàn thiếu đi lòng cảm thông", bà Obama nhấn mạnh.

Trong khi ông Trump công kích sự ủng hộ của bà Michelle dành cho ứng viên Dân chủ Joe Biden là "không nhiệt tình", cựu đệ nhất phu nhân vẫn dành nhiều lời lẽ tốt đẹp khi nói về cựu phó tổng thống từng làm việc dưới trướng chồng mình trong suốt hai nhiệm kỳ.

"Tôi biết Joe", bà Obama khẳng định. "Ông là một người đàn ông rất sâu sắc và được chỉ dẫn bởi đức tin. Ông là một phó tổng thống tuyệt vời. Ông hiểu những gì cần phải làm để giải cứu nền kinh tế, đối phó với đại dịch và dẫn dắt đất nước của chúng ta".

Thông qua nhiều tweet khác nhau trong hai ngày 17 và 18/8, Tổng thống Trump tiếp tục đáp trả lại thị trưởng TP New York Andrew Cuomo. Ông Cuomo cũng là một trong những người có bài phát biểu trong đêm đầu tiên của đại hội Đảng Dân chủ. Đáp trả lại những chỉ trích của thị trưởng về cách đối phó với đại dịch COVID-19, Tổng thống Trump trích dẫn những lời khen ngợi mà Cuomo từng dành cho ông, đồng thời cho rằng, hàng nghìn người dân New York bị thiệt mạng bởi vì một thống đốc "hoàn toàn thiếu năng lực".

Sau khi đại hội Dân chủ kết thúc, Đảng Cộng hòa cũng sẽ tổ chức đại hội toàn quốc của mình vào tuần sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại