Bà Michelle Obama "tung đòn" chỉ trích TT Trump nặng nề, tuyên bố ông Biden là "anh hùng dẹp loạn"

Tất Đạt |

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định người dân Mỹ cần làm mọi điều để đảm bảo rằng ông Biden có thể đánh bại ông Trump trong kì bầu cử tới.

Trong buổi tối đầu tiên của đại hội Đảng Dân chủ ngày 17/8 (giờ Mỹ), cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã chỉ trích trực tiếp tổng thống Donald Trump, nói ông Trump là "tổng thống sai lầm" của nước Mỹ và thúc giục người dân bầu cho ông Joe Biden vào tháng 11 tới để "kết thúc hỗn loạn" do ông Trump gây ra.

Mặc dù thừa nhận rằng mình không quá quan tâm tới chính trị, bà Obama vẫn khẳng định rằng chiến lược ổn định và giàu tính đồng cảm của ông Biden trong việc giải quyết các vấn đề là ưu điểm lớn. Do đó, người dân Mỹ cần làm mọi điều để đảm bảo rằng ông Biden có thể đánh bại ông Trump.

"Mỗi khi chúng ta tìm tới Nhà Trắng để nhận được sự lãnh đạo, sự an ủi hoặc sự ổn định, chúng ta lại chỉ tìm thấy sự hỗn loạn, chia rẽ và sự vô cảm," bà Obama nói.

"Vậy nên nếu các bạn muốn ghi nhớ 1 điều gì đó từ tôi, thì đây: nếu bạn nghĩ rằng mọi thứ không thể nào tồi tệ hơn nữa, hãy tin tôi, điều đó có thể xảy ra; và chắc chắn sẽ xảy ra nếu chúng ta không tạo ra sự thay đổi trong kì bầu cử lần này. Nếu chúng ta có bất kì hi vọng nào về việc kết thúc hỗn loạn, chúng ta cần phải bỏ phiếu cho Joe Biden bằng tất cả những gì chúng ta có".

Ông Bernie Sanders - cựu đối thủ nặng ký của ông Biden ở đảng Dân chủ - và ông John Kasich thuộc đảng Cộng Hòa cho rằng chiến lược giải quyết vấn đề của ông Biden là điều cần thiết trong việc giải quyết đại dịch do virus corona, những vấn đề kinh tế và sự bất công do khác biệt sắc tộc.

"Ông Joe Biden sẽ kết thúc mọi thù hằn và chia rẽ mà ông Trump đã tạo ra. Ông Biden sẽ chấm dứt việc nói xấu người nhập cư, vấn đề tôn giáo phức tạp và những công kích nhằm vào phụ nữ," ông Sanders nói.

Đại dịch do virus corona đã buộc đảng Dân chủ của ông Biden phải thay đổi đại hội đảng như mọi khi, cắt bớt gần như tất cả mọi cuộc gặp mặt trực tiếp tại Milwaukee, Wisconsin và biến đại hội thành những bài phát biểu và sự kiện qua mạng kéo dài 2 tiếng phát sóng vào giờ khung giờ vàng.

Trong đại hội này, đảng Dân chủ nhắc tới các cuộc thảo luận với những công dân đang gặp khó khăn trong việc đối phó với virus và nền kinh tế xuống dốc.

Kristin Urquiza - một người có cha qua đời vì COVID-19 - chỉ trích các chính sách của ông Trump trong kì đại dịch.

"Cha tôi là một người đàn ông 65 tuổi khỏe mạnh. Thứ sai lầm duy nhất ông ấy làm là tin Donald Trump, và điều đó đã khiến ông trả giá bằng mạng sống của mình. Khi tôi bỏ phiếu cho Joe Biden, tôi làm vì cha tôi".

Ông Biden - 77 tuổi - hiện đang dẫn trước ông Trump trong cuộc khảo sát toàn quốc. Ông Trump sẽ là thành viên chính thức của đảng Cộng hòa được ứng cử vào vị trí tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới và cũng là nhân vật chính trong đại hội đảng Cộng hòa vào tuần tới. Được biết, sự kiện này cũng sẽ không tổ chức như thông thường vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại