Chuyện cảm động mùa dịch: Hàng trăm sinh viên Đà Nẵng tình nguyện nhường suất hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn

Vân Trang |

Trong tình hình dịch Covid-19 khó khăn, nhiều bạn sinh viên đã tình nguyện nhường suất hỗ trợ của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Trong thời gian Đà Nẵng thực hiện việc cách ly xã hội đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của các bạn sinh viên và người dân nơi đây khi không thể ra ngoài làm việc và mua bán như bình thường. Trước tình cảnh đó, nhiều người đã quyết định giảm tiền trọ, gửi đồ cứu trợ hay san sẻ vật phẩm với nhau.

Mới đây, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã có thông báo hỗ trợ cho sinh viên của trường đang ở trọ cùng danh sách sinh viên sẽ được nhận hỗ trợ qua mạng xã hội kết nối nhà trường với sinh viên. Ban quản lý cũng không quên nhắn gửi tới sinh viên: "Hãy nhận hỗ trợ khi bạn có nhu cầu thật sự, nếu không hãy nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn! Vì chúng ta là một gia đình!".

Chuyện cảm động mùa dịch: Hàng trăm sinh viên Đà Nẵng tình nguyện nhường suất hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Thông báo của trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng về việc trao quà hỗ trợ cho sinh viên.

Điều cảm động là ngay bên dưới bài viết, đã có rất đông sinh viên tình nguyện nhường suất hỗ trợ của mình. "Em cảm ơn nhà trường và xin nhường những phần quà này cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Số tiền làm thêm trước dịch vẫn còn nên em hy vọng món quà này sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn", là một trong số rất nhiều bình luận của sinh viên trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Được biết, bắt đầu từ ngày 1/8, Đoàn trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng đã kêu gọi sự giúp đỡ để cùng hỗ trợ 1500 sinh viên ngoại tỉnh hiện đang phải cách ly ở Đà Nẵng có thêm nhu yếu phẩm. Theo thống kê, có khoảng vài trăm sinh viên đã tình nguyện nhường suất hỗ trợ của mình cho những người bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đang trong mùa dịch, vấn đề việc làm và thu nhập trở nên rất khó khăn. Vì vậy, việc trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng tìm cách hỗ trợ cũng như hàng trăm sinh viên tình nguyện không nhận quà khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. 

Nó không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà lớn hơn là ý nghĩa tinh thần. Ai cũng hi vọng hành động nhân văn và đầy ý nghĩa này ở Đà Nẵng sẽ tiếp tục lan tỏa, để giúp giúp sinh viên bớt đi phần nào áp lực áp lực kinh tế trong giai đoạn khó khăn này.

Chuyện cảm động mùa dịch: Hàng trăm sinh viên Đà Nẵng tình nguyện nhường suất hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Mỗi sinh viên khi đến điểm nhận quà đều được đo thân nhiệt cẩn thận.

 

Những suất quà bao gồm gạo, mỳ tôm, nước khoáng... sẽ được trao tận tay sinh viên.


Chuyện cảm động mùa dịch: Hàng trăm sinh viên Đà Nẵng tình nguyện nhường suất hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5.

Hành động của cả Đoàn trường và sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khiến ai đọc cũng thấy ấm lòng giữa mùa dịch.

(Nguồn: Fanpage Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại