Ông Trump ra tối hậu thư 45 ngày cho TikTok, Trung Quốc nóng mặt: Đừng mở "hộp Pandora"

Hải Võ |

Chính phủ Trung Quốc thúc giục Washington không tạo ra tiền lệ để các nước khác có thể làm theo nhằm chống lại chính các doanh nghiệp Mỹ.

Bắc Kinh đã tỏ thái độ không chấp nhận việc Mỹ ép buộc công ty ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng TikTok do họ sở hữu cho một công ty của Mỹ là Microsoft.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, chiều nay (4/8) tuyên bố: "Theo logic sai lầm của Mỹ, bất kỳ nước nào cũng có thể áp dụng các biện pháp tương tự nhằm vào bất cứ công ty Mỹ nào, với danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia."

"Mỹ không nên mở 'hộp Pandora', nếu không chính họ sẽ phải nếm trái đắng," ông Uông cảnh báo.

Đại diện chính phủ Trung Quốc kêu gọi Washington quan tâm đến cộng đồng quốc tế và công chúng Mỹ, cũng như không chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thay vào đó là cung cấp môi trường kinh doanh và đầu tư mở, không phân biệt đối xử dành cho các doanh nghiệp.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp tại Nhà Trắng rằng ông đã đặt ra thời hạn cuối là ngày 15/9 để TikTok "bán mình" cho một doanh nghiệp Mỹ - như Microsof - hoặc bị đóng cửa.

Hồi đầu tháng trước, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng chính quyền Trump đang cân nhắc áp lệnh cấm đối với TikTok do có những lo ngại về quyền riêng tư. Ứng dụng mạng xã hội này khẳng định dữ liệu người dùng được bảo mật an toàn và không chia sẻ với nhà chức trách Trung Quốc.

Người khổng lồ công nghệ Mỹ Microsoft cũng xác nhận có kế hoạch hoàn tất thương lượng với ByteDance về việc mua lại TikTok trước thời hạn 15/9. Hãng này cho biết, Tiktok sẽ được tiến hành đánh giá an ninh toàn diện và toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng Mỹ sẽ được chuyển về Mỹ, nhằm bảo đảm minh bạch và có sự giám sát của chính phủ.

Báo China Daily (Trung Quốc) cảnh báo nước này có nhiều biện pháp để đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chiến lược gây sức ép nhằm buộc các công ty công nghệ Trung Quốc phục tùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại