"Biểu tượng gợi cảm" Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50

Mochi |

Hối hận vì những vấp ngã thời trẻ nhưng Tiêu Thục Thận vẫn không thể lấy lại được danh tiếng năm xưa, cuộc sống hiện tại của cô gặp không ít khó khăn, vất vả.

3 lần tự tử, 3 lần vào tù vì nghiện ngập

Từng là biểu tượng gợi cảm Đài Loan, danh tiếng không hề thua kém Lâm Chí Linh hay Lâm Tâm Như nhưng cuộc đời Tiêu Thục Thận lại gặp vô số thăng trầm.

Hiện nay, thay vì nhắc về cô như một ngôi sao nổi tiếng của xứ Đài, người ta chỉ còn nhớ về một "nữ hoàng ma túy", một minh tinh hết thời đối diện với bệnh tật ở tuổi ngoài 40.

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, cô gia nhập làng giải trí từ năm 23 tuổi. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào như "ngọc nữ" nhưng vóc dáng lại vô cùng nóng bỏng, cô được yêu mến nhờ xuất hiện trong các phim truyền hình như Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu…

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tiêu Thục Thận đã tự tay hủy hoại tiền đồ xán lạn của mình vì sa ngã vào con đường nghiện ngập.

Biểu tượng gợi cảm Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Năm 2006, cô bị bắt lần đầu vì tội danh tàng trữ và sử dụng ma túy. Lúc này, người ta mới phát hiện ra, Tiêu Thục Thận là người nghiện nặng, cô dùng cả thuốc lắc và ma túy.

Mỹ nhân Bích huyết kiếm sau đó phải vào trại cai nghiện trong 49 ngày và trải qua một cuộc điều trị khắt khe bắt đầu từ tháng 6/2007. 

Tuy nhiên sau khi ra trại, Tiêu Thục Thận vẫn "ngựa quen đường cũ". Cô bị bắt thêm 2 lần nữa vì liên tục tái nghiện. Lần thứ 2 là vào năm 2007, cô bị xử 4 năm tù treo và 140 giờ lao động công ích. Năm 2011, cô tiếp tục bị đưa vào trại cai nghiện và đến tận năm 2012, nữ diễn viên mới cai nghiện thành công.

Có thời điểm, Tiêu Thục Thận tăng cân mất kiểm soát và có dấu hiệu đãng trí, từng muốn tự tử.

Biểu tượng gợi cảm Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50 - Ảnh 2.

Nguyên nhân của việc chìm đắm trong ma túy của nữ diễn viên được lý giải là do lối sống thác loạn thời trẻ cùng những bất ổn tâm lý.

Nữ diễn viên cho hay, khi mới học trung học cô đã bắt đầu làm tiếp viên tại các quán bar để kiếm sống. Nhờ thân hình đầy đặn trước tuổi, cô dễ dàng trở thành bạn rượu của các đại gia U50 mà không bị nghi ngờ. 

Sau mỗi buổi tan học, cô lại mang cặp sách tới các hộp đêm sang trọng rồi thay đồ để bắt đầu làm việc. Cũng tại đây, Tiêu Thục Thận được các đại gia rủ rê dùng ma túy. 

"Những người này tiêu tiền như nước. Mỗi ván họ chơi 3 hay 4 triệu NDT là chuyện rất bình thường. 

Lối sống của các đại gia với tôi khi đó đúng là ngoài sức tưởng tượng", Tiêu Thục Thận chia sẻ về những ngày tháng tiếp xúc với chất cấm.

Sau này, những bất ổn trong tâm lý khiến Tiêu Thục Thận nhiều lần tìm đến cái chết.

Lần đầu tiên Tiêu Thục Thận tự vẫn là do mâu thuẫn trong gia đình. Khi đó cha ruột của cô ưng ý một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền nhưng do khả năng kinh tế có hạn nên Tiêu Thục Thận chỉ có thể mua cho ông chiếc đồng hồ có giá chỉ bằng 1/3.

Cha cô giận dữ và mắng nhiếc cô khiến ông mất mặt. Tiêu Thục Thận vì quá tủi hổ nên đã cắt tay nhưng không chết.

Lần thứ hai Tiêu Thục Thận tìm đến cái chết là do bất đồng với ê kíp trong khi tham gia một bộ phim. Còn lần thứ ba, nữ diễn viên không chia sẻ lý do nhưng cô cho biết bản thân vừa cắt tay vừa uống thuốc ngủ. Sau đó cô phải nhập viện và khâu 30 mũi.

Biểu tượng gợi cảm Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50 - Ảnh 4.

Trầm cảm, tự tử khiến chất kích thích trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tiêu Thục Thận. Cô tìm đến ma túy như một cách để chạy trốn hiện thực. Tuy nhiên, cũng chính ma túy đã lấy đi hết nhan sắc, danh tiếng của Thục Thận.

Từ một ngôi sao được yêu thích, là biểu tượng gợi cảm của Đài Loan, cô bị các nhà sản xuất đồng loạt quay lưng, hợp đồng quảng cáo bị hủy hàng loạt, thậm chí, công chúng còn mỉa mai Tiêu Thục Thận là "nữ hoàng ma túy".

Trải qua những tháng ngày đen tối sau song sắt, nữ diễn viên nghẹn ngào: "Trong trại cai nghiện, tôi và nhiều người từng rơi vào tình trạng điên loạn, đi vệ sinh cũng mất kiểm soát, chẳng còn thể diện nào trong mắt người khác. Nhưng tôi vẫn quyết tâm cai bằng được.

Ngày ra trại tôi nói với bố: Đời này bố bất hạnh mới có con gái như con. Nhưng con vẫn mong kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn được làm con gái bố. Bố tôi đã bật khóc".

Trên Sina, cô cũng bật khóc chia sẻ: "Sai lầm lớn nhất trong đời tôi chính là dùng ma túy. Tôi ngu xuẩn đến cùng cực, cứ cho rằng nghiện ma túy sẽ không ai biết. Tôi tự vứt đi nửa đời thanh xuân của mình, mất đi cả sự nghiệp và gia đình".

Biểu tượng gợi cảm Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50 - Ảnh 5.

Tháng 4/2014, Tiêu Thục Thận đã mở một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, tuyên bố việc cô sẽ trở lại showbiz sau 8 năm dính vào tù tội.

Tại đây, người đẹp đã cúi đầu xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ, cô cũng muốn mọi người sẽ chấp nhận lại cô một lần nữa.

"Tôi cảm thấy rất có lỗi, cũng rất hối hận nên đã chấp nhận sự trừng phạt.

Tuy tôi từng nghĩ đến việc rút lui khỏi làng giải trí, từ bỏ công việc mà mình đam mê, nhưng trải qua thời gian dài mà người thân, bạn bè vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi, tâm trạng và trạng thái của tôi cũng dần ổn định, tôi không thể tiếp tục trốn tránh nữa vì đó là thái độ vô trách nhiệm.

Tôi biết rõ bản thân còn muốn tiếp tục biểu diễn, cho dù phải đối mặt với những lời dị nghị tôi vẫn tiếp thu, đồng thời dùng thái độ tích cực để báo đáp tình cảm của mọi người.

Tôi hy vọng mọi người nhìn vào những trải nghiệm của tôi để rút ra bài học, biết trân trọng cuộc sống, trân trọng mạng sống, cố gắng sống tốt mỗi ngày".

Tuy nhiên, nỗ lực lúc này đã muộn màng. Dù được công ty giải trí tích cực lăng xê, Tiêu Thục Thuận vẫn bị liệt vào hàng ngũ "sao hết thời" và bị khán giả lãng quên.

Tuổi U50 khó sinh nở, khổ sở vì bệnh tật

Đến năm 2017, cái tên Tiêu Thục Thận bất ngờ được nhắc đến trở lại, song không phải vì cô có tác phẩm hay hoạt động giải trí nào nổi bật mà là vì cuộc hôn nhân nhiều thị phi với chồng trẻ kém 15 tuổi tên Lương Hiên An.

Cuộc hôn nhân của cả hai không những bị chỉ trích, chế nhạo vì khoảng cách tuổi tác, mà còn vì khi qua lại với Tiêu Thục Thận, Lương Hiên An đã có vợ và một con nhỏ. Điều này khiến nữ diễn viên bị chỉ trích là "trâu già gặm cỏ non", bỏ tiền bao nuôi tình trẻ, "kẻ thứ ba" phá vỡ gia đình của người khác.

Tuy nhiên, bất chấp mọi lời đàm tiếu, Tiêu Thục Thận và Lương An Hiên vẫn đến với nhau. Trên Appledaily, cô tâm sự, ông xã giúp cô mạnh mẽ, quên quá khứ nhiều khổ đau. 

"Ưu điểm lớn nhất của ông xã là bình dị. Sự bình dị đó lan tỏa sang tôi, làm tôi cảm thấy ổn định. Tôi tận hưởng cuộc sống an vui và tự tại", nữ diễn viên nói.

Kết hôn ở tuổi ngoài 40, khi sự nghiệp đã xuống dốc, Tiêu Thục Thận làm chỉ đủ sống, còn chồng cô chạy taxi Uber để kiếm thêm thu nhập.

Biểu tượng gợi cảm Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50 - Ảnh 6.

Không chỉ gặp khó khăn về tài chính, Tiêu Thục Thận còn khổ tâm vì chưa thể hoàn thành tâm nguyện mang song thai. 

Do đã ở tuổi ngoài 40, thời trẻ lại có lối sống không lành mạnh khiến sức khỏe cô bị ảnh hưởng, khó khăn trong việc mang thai và sinh nở.

Sau khi kết hôn, cô tích cực uống thuốc Đông y, bồi bổ sức khỏe nhưng vẫn chưa thể có bầu. Nữ diễn viên từng tính đến chuyện thụ tinh nhân tạo, tuy nhiên bị ông xã phản đối. Cô tâm sự: "Chồng tôi là người tôn trọng sinh con theo phương pháp truyền thống. Tôi giấu anh ấy dùng đủ thuốc Đông y, Tây y mong có thai. Tôi không sợ đau, chỉ lo không thể mang bầu".

Chuyện con cái vẫn chưa giải quyết xong thì Tiêu Thục Thận lại khổ sở vì phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư tá tràng. 

Biểu tượng gợi cảm Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50 - Ảnh 7.

Trong một buổi livestream trên trang cá nhân, cô cho biết phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường hồi tháng 2/2019 và đến bệnh viện thăm khám. 

Sau đợt kiểm tra, các bác sĩ tìm thấy một khối u ác tính có đường kính 8,7 cm trong cơ thể cô. Từ tháng 3/2019, Tiêu Thục Thận bước vào quá trình điều trị ung thư.

Đến tháng 2/2012, Tiêu Thục Thận đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ 1/3 tá tràng, 1/3 dạ dày, đầu tụy và ống mật. Vì lâm bệnh nặng, nữ diễn viên sụt đến 10 kg chỉ trong vòng vài tháng.

"Tôi đã choáng váng khi được thông báo kết quả đó. Phải học cách chấp nhận sự thật và bước vào quá trình điều trị, chiến đấu với bệnh tật khi bản thân chưa chuẩn bị tâm lý. Trải qua nhiều cuộc kiểm tra trị liệu, tinh thần và sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng", cô tâm sự.

Biểu tượng gợi cảm Tiêu Thục Thận: 3 lần vào tù và kết cục bi thảm ở tuổi U50 - Ảnh 8.

Bệnh tật khiến Tiêu Thục Thận tuyệt vọng và đau đớn, thậm chí gương mặt cô cũng biến đổi, sưng phù do tác động của việc dùng thuốc lâu ngày.

Nữ diễn viên hồi tưởng: "Sau khi phẫu thuật tỉnh lại, tôi thấy người mình cắm đủ các loại ống. Phải nằm viện đến hơn 20 ngày tôi mới được cho về điều trị tại nhà".

Ở tuổi 44, Tiêu Thục Thận phải nếm trải vô số thăng trầm. Tuy nhiên, cô tâm sự, sau khi vượt qua bạo bệnh, cô cảm thấy trân trọng cuộc sống, người thân hơn. Nữ diễn viên cảm động vì gia đình và ông xã Lương Hiên An luôn ở bên động viên, san sẻ khó khăn.

Trên mạng xã hội xứ Trung, nhiều người cho rằng, cuộc sống hiện tại của Tiêu Thục Thận như bài học cảnh tỉnh cho giới trẻ. Dù ăn năn hối lỗi và nỗ lực làm lại cuộc đời nhưng hậu quả của lối sống thiếu lành mạnh cùng tuổi trẻ ăn chơi trác táng đã khiến nữ diễn viên phải nhận cái kết ê chề, cay đắng ở tuổi U50.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại