Chỉ hơn 2 tuần nữa, Ấn Độ sẽ có vắc xin ngừa Covid-19?

Vương Nam |

Mục tiêu sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 sử dụng cho tiêu dùng công cộng vào ngày 15.8 tới đây của Ấn Độ đang gây tranh cãi, trong bối cảnh nước này chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm virus mới.

Đến ngày 30.7, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,6 triệu ca nhiễm Covid-19 với 35.134 trường hợp tử vong do virus. Ấn Độ hiện xếp thứ 3 thế giới về số người nhiễm Covid-19, chỉ sau Mỹ, Brazil.

Thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19 đã được Ấn Độ thực hiện ở 12 địa bàn trên cả nước với khoảng 100 người được tiêm. Sẽ có khoảng 1.100 người ở Ấn Độ tham gia thử nghiệm vắc xin Covid-19 giai đoạn 2.

Tuy nhiên, các mốc thời gian tiến hành thử nghiệm vắc xin ở Ấn Độ là không rõ ràng và nước này còn chưa bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3, theo SCMP.

Mặc dù vậy, Ấn Độ vẫn đặt mục tiêu vào ngày 15.8 tới đây, nước này sẽ có vắc xin Covid-19 sử dụng cho tiêu dùng công cộng.

“Ở 100 người đầu tiên được tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19, chúng tôi không phát hiện bất kỳ điểm đáng ngại nào về sự an toàn. Đây là một kết quả tốt”, bác sĩ Savita Verma – người điều hành hoạt động thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19 ở bang Haryana, Ấn Độ – cho biết.

Trong một văn bản đề ngày 2.7, Balram Bhargava – Tổng giám đốc Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) – cho biết, nước này sẽ tung vắc xin ngừa Covid-19 ra thị trường vào ngày 15.8, sau khi hoàn tất thử nghiệm lâm sàng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, thử nghiệm độ an toàn của một loại vắc xin nhanh nhất cũng mất tới 6 – 9 tháng.

Bộ Y tế Ấn Độ không phủ nhận văn bản của ông Balram Bhargava nhưng nói thêm rằng, văn bản này thuộc loại lưu hành nội bộ, nhằm mục đích thúc giục các cơ quan trong việc thực hiện thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19.

Sự cấp bách trong phát triển vắc xin ngừa Covid-19 là dễ hiểu khi hôm 30.7, nước này ghi nhận thêm 52.123 ca nhiễm mới virus sau 24 giờ. Mặc dù tỷ lệ tử vong do virus ở Ấn Độ là thấp nhưng sự lây lan của Covid-19 khiến kinh tế bị đình trệ.

Là nhà cung cấp vắc xin lớn nhất thế giới, Ấn Độ có nhiều lợi thế trong cuộc đua phát triển vắc xin Covid-19 toàn cầu. Ngành công nghiệp dược phẩm của Ấn Độ lớn hàng đầu thế giới, cho phép nước này nhanh chóng sản xuất thuốc hoặc vắc xin hàng loạt với giá cả phải chăng.

Vắc xin ngừa Covid-19 của Ấn Độ được phát triển bởi công ty dược Bharat Biotech, phối hợp với ICMR và Viện Virus học Quốc gia.

Vắc xin do Ấn Độ sản xuất là một trong số 160 loại vắc xin ngừa Covid-19 được báo cáo cho WHO. Trong khi Mỹ là nước đầu tiên thế giới thực hiện giai đoạn 3 của thử nghiệm vắc xin, Trung Quốc cũng bắt đầu bước vào giai đoạn này.

Nga mới đây tuyên bố sẽ cấp phép và đưa vào sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, chưa có thông tin về việc tiến hành thử nghiệm vắc xin giai đoạn 3 – giai đoạn được cho là quan trọng nhất trong điều chế vắc xin – của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại