Một bệnh viện ở Đà Nẵng thuê khách sạn cho nhân viên y tế lưu trú chống dịch Covid-19

Đình Thức |

Bệnh viện dành 1 tầng cho nhân viên ở, thuê thêm khách sạn để họ ở cùng gia đình, nhằm phục vụ cộng đồng tốt hơn - ông Trần Hùng, Giám đốc Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng, cho hay.

Ngày 30/7, ông Trần Hùng - Giám đốc bệnh viện Gia đình Đà Nẵng, cho biết hiện các bệnh viện lớn trên địa bàn đã bị phong toả, nhưng bệnh viện Gia đình vẫn quyết định mở cửa phục vụ cộng đồng. Theo bác sĩ Hùng, việc mở cửa nhằm chia lửa với các bệnh viện lớn trong trận chiến chống dịch Covid-19.

"Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ găng tay, mũ bảo hiểm sử dụng tối đa cho nhân viên trong quá trình khám chữa bệnh. Việc này nhằm đảm bảo nếu có ca bệnh Covid-19 trong bệnh viện, các nhân viên cũng sạch sẽ. Mỗi ngày chúng tôi dùng chừng 50 triệu tiền vật tự phòng chống dịch để bảo vệ an toàn cho anh em nhân viên.

Trước đến nay, với những ca bệnh nặng, Bệnh viện Gia đình chuyển đến các bệnh viện lớn để khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hiện nay, bệnh viện quyết định sẽ giữ hết lại để chia lửa với các bệnh viện lớn", ông Hùng chia sẻ.

Một bệnh viện ở Đà Nẵng thuê khách sạn cho nhân viên y tế lưu trú chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các bác sĩ tại bệnh viện Gia đình mang trang phục bảo hộ toàn thời gian khám chữa bệnh

Theo ông Hùng, bệnh viện đã đề xuất lên Sở Y tế việc hỗ trợ điều trị các bệnh nhân đang cách ly tại bệnh viện Đà Nẵng liên quan đến hô hấp, ho, sốt.

"Chúng tôi đã báo cáo với Sở Y tế về chủ trương này và Bộ Y tế đã đến làm việc. Bộ đã quyết định Bệnh viện Gia đình sẽ tiếp nhận những ca bệnh nặng nhưng âm tính để giải toả áp lực cho bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Phổi. Đây là những ca bệnh nặng liên quan đến hô hấp. Chúng tôi sẽ nhận và điều trị cho họ", ông Hùng nói.

Bệnh viện Gia đình đã triển khai lấy khu vực ngoại trú ở tầng 5 thành khu miễn nhiễm với Covid-19. Tầng 4 của bệnh viện vốn là khoa Tiêu hóa gan mật được biến thành khu điều trị cách ly Covid-19.

Một bệnh viện ở Đà Nẵng thuê khách sạn cho nhân viên y tế lưu trú chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các bác sĩ tại bệnh viện Gia đình đang tiếp nhận các ca bệnh nặng, ho để giảm tải cho bệnh viện Đà Nẵng

Ông Hùng cho hay hiện nay áp lực người dân đến khám bệnh rất cao sau khi các bệnh viện lớn phải ngừng tiếp nhận, đặc biệt số ca sinh nở tăng đột biến. Dù vậy bệnh viện "tuyệt đối không tăng giá trong giai đoạn này dù chi phí tăng lên cao", ông Hùng khẳng định.

Theo ông Hùng, bệnh viện có khoảng 700 nhân viên y tế nhưng do dịch Covid-19, đã "thiệt hại" một nửa do phải ở nhà cách ly. Đây là những trường hợp có người nhà làm việc tại các bệnh viện đang phải phong toả nên ở nhà cách ly theo quy định.

"Những cán bộ còn lại chúng tôi phải trực chiến 24/7, thường trực luôn trong bệnh viện không về nhà.

Bệnh viện dành nguyên 1 tầng của cho nhân viên ở và thuê thêm 1 khách sạn bên cạnh để cho nhân viên có gia đình ở cùng gia đình để phục vụ cho cộng đồng", ông Hùng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại