Cả nước sắp đón một đợt mưa rất lớn

Nguyễn Hoài |

Những ngày đầu tháng 8, hầu khắp các khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Hiện nay, các tỉnh miền Bắc đang trong một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió đến mực 5000m. Trong đó nhiều địa phương đã có mưa to đến rất to như Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La.

Dự báo, từ nay đến ngày 31/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội từ nay đến sáng 29/7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo, khoảng từ 31/7 trên hầu khắp cả nước bắt đầu một đợt mưa lớn. Cụ thể tại miền Bắc từ 31/7-3/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội thời gian này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 4/8 mưa vẫn tiếp tục ở các tỉnh miền Bắc nhưng cường độ giảm.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 30/7-4/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa bắt đầu từ 31/7, kéo dài đến 3/8 với cường độ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ đầu tháng 7 ở Bắc Trung Bộ sẽ kết thúc vào thứ Năm 29/7.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa bắt đầu vào khoảng 30/7, kéo dài đến 3/8 trong đó mưa tập trung vào chiều tối với cường độ mưa vừa, mưa to. Ban đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại