30 người bỏ đi khỏi bệnh viện Đà Nẵng trước giờ cách ly, phong toả vì Covid-19

Đình Thức |

Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng đã bỏ đi khỏi bệnh viện trước giờ phong toả khiến ngành y tế phải tìm đưa trở lại cách ly.

Ngày 27/7, Bệnh viện Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) kèm danh sách 30 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bỏ đi khỏi bệnh viện khi thực hiện lệnh phong toả vì Covid-19.

Theo báo cáo, những người này do tâm lý lo lắng nên đã tự ý bỏ viện. Bệnh viện Đà Nẵng báo cáo danh sách, đề nghị CDC phối hợp chỉ đạo việc giám sát các trường hợp trên.

Được biết, trong đó có 15 người ở khoa Ngoại Tiết niệu và 15 người ở khoa Tim mạch can thiệp thuộc Trung tâm tim mạch.

"Hôm qua những người này lợi dụng thời điểm đang rối khi có lệnh phong toả bệnh viện rồi bỏ đi. Những bệnh nhân này bệnh nhẹ, không liên quan đến khu vực khác.

Hiện nay CDC Đà Nẵng đang điều tra để đưa họ đến bệnh viện 199 cách ly", đại diện bệnh viện Đà Nẵng cho biết.

Bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện C Đà Nẵng hiện đang bị phong toả nội bất xuất, ngoại bất nhập do có các ca nhiễm Covid-19. Trong thời gian phong toả, bệnh viện sẽ không tiếp nhận bệnh nhân mới và bệnh nhân đang điều trị không được thực hiện các thủ tục xuất viện.

Bệnh viện C Đà Nẵng hiện đang phong toả với hơn 961 người gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, bác sĩ. Trong khi đó riêng đội ngũ nhân viên y tế, bác sĩ tại bệnh Đà Nẵng đã hơn 2000 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại