"Kẻ vượt biên" nghi nhiễm COVID-19 phá vỡ thành tích chống dịch của Triều Tiên: "Con sâu làm rầu nồi canh"?

Tất Đạt |

Ông Kim Jong Un đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên để đối phó với "tình huống nguy cấp khi loại virus nguy hiểm xâm nhập vào quốc gia".

Triều Tiên mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa ngay lập tức thị trấn biên giới sau khi một người nghi ngờ nhiễm virus corona vượt biên trái phép từ Hàn Quốc vào lãnh thổ Triều Tiên.

Đây có thể sẽ là trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên mà chính quyền Bình Nhưỡng xác nhận.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên để đối phó với "tình huống nguy cấp khi loại virus nguy hiểm xâm nhập vào quốc gia".

Được biết, một người đào tẩu sang Hàn Quốc 3 năm trước đã vượt biên giới giữa hai quốc gia Hàn - Triều và tới thị trấn Kaesong hồi tháng này với các triệu chứng của COVID-19.

"Một tình huống khẩn cấp đã xảy ra ở thành phố Kaesong khi một người đào tẩu tới Hàn Quốc 3 năm trước - cũng là người nghi nhiễm loại virus nguy hiểm - trở lại Triều Tiên ngày 19/7 sau khi vượt biên trái phép," KCNA thông tin.

Theo The Guardian, hiện chưa rõ liệu người này đã được xét nghiệm hay chưa, nhưng "bệnh viện đã thu được các kết quả sơ bộ đối với phần cơ quan hô hấp trên và máu của bệnh nhân". Kết quả này đã buộc các phía Triều Tiên cách ly người bệnh và tìm hiểu những người đã tiếp xúc gần với người này.

Một nhà phân tích cho rằng thông báo này là rất quan trọng, không chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên Triều Tiên thông báo có ca nghi nhiễm mà đây còn có thể là tín hiệu Bình Nhưỡng sẽ đề nghị sự giúp đỡ chống dịch từ các nước khác.

Choo Jae-woo, một giáo sư tại Đại học Kyung Hee, Seoul, nhận xét: "Việc Triều Tiên xác nhận có ca nhiễm là khoảnh khắc đáng lưu ý. Triều Tiên có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của thế giới, đặc biệt là với lí do nhân đạo".

Triều Tiên hiện đang chịu áp lực kinh tế nặng nề vì cấm vận quốc tế đối với chương trình hạt nhân của nước này. Cho Han-bum, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia tại Seoul, nói: "Triều Tiên đang gặp khó khăn và chưa thể hoàn thiện bệnh viện trung ương ở Bình Nhưỡng kịp thời. Triều Tiên có thể nhận sự hỗ trợ từ Hàn Quốc để chống dịch".

KCNA không nói chi tiết về cách người đào tẩu vượt qua được vùng biên giới được cho là được canh gác nghiêm ngặt "hàng đầu thế giới". Tuy nhiên, vụ việc đang được điều tra và những đơn vị canh gác có liên quan sẽ "bị phạt nặng".

Phía Hàn Quốc cho biết có khả năng cao một người đã thực sự vượt biên và biên phòng nước này đang kiểm tra lại video từ camera giám sát. Có khả năng Hàn Quốc sẽ xác định được danh tính người này.

Triều Tiên đã nhận được hàng nghìn bộ xét nghiệm từ Nga và các quốc gia khác. Quốc gia này cũng áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ở vùng biên giới. Hàng nghìn người đã được cách ly để đề phòng dịch bệnh bùng phát, tuy nhiên các hạn chế đã được nới lỏng trong thời gian gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại