“Lũ số 3” đang hình thành trên sông Trường Giang (Trung Quốc)

PV |

Đợt mưa lớn mới lại tấn công lưu vực sông Trường Giang từ 24/7. Trận lũ số 3 trong năm nay đang hình thành trên con sông lớn nhất Trung Quốc này.

Dải mưa chính ở Trung Quốc đang dao động giữa khu vực miền Nam và miền Bắc. Sau vài ngày tiến lên phía Bắc, dải mưa này lại quay trở lại lưu vực sông Trường Giang.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày 24-26/7, từ bồn địa Tứ Xuyên đến trung hạ lưu sông Trường Giang sẽ có mưa lớn, có nơi lượng mưa lên tới 250-300 mm. Đợt mưa lớn này khiến cho trận "Lũ số 3" trong năm nay đang hình thành trên sông Trường Giang. Mực nước luôn duy trì ở mức cao trên dòng sông này có thể khiến đập Tam Hiệp lại phải tiếp tục xả lũ.

Dự báo, mực nước cao nhất tại trạm thuỷ văn Giám Lợi trên đoạn sông Kinh Giang, khúc sông nguy hiểm trên sông Trường Giang, nơi phát huy vai trò chống lũ của đập Tam Hiệp, sẽ lên đến 37,4m trong ngày 24/7, vượt qua ngưỡng an toàn 0,17m.

Trong khi đó, thành phố Vũ Hán bắt đầu bước vào giai đoạn phòng chống lũ quan trọng. Mực nước sông Trường Giang đoạn qua Vũ Hán đã 18 ngày liên tiếp vượt mức báo động. Sông Hán của thành phố này cũng đã có 19 ngày mực nước vượt mức báo động. Tính đến ngày 24/7, thành phố tâm dịch Covid-19 này đã có 18 ngày liền kích hoạt cơ chế sẵn sàng ứng phó với lũ cấp I, tức cấp cao nhất.

Mưa lớn dài ngày còn khiến thị trấn Chá Cao, tỉnh An Huy ngập chìm trong nước do nhiều ngày qua mực nước trên hồ Sào tại đây không ngừng dâng cao, tràn qua mặt đê và vượt mực nước 100 năm mới xảy ra một lần.

Theo thông tin của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc hôm 22/7, từ tháng 6 đến nay, lượng mưa trên lưu vực Trường Giang đã lên tới 486,8m, nhiều hơn hàng năm 54% và đạt mức nhiều nhất cùng kỳ trong lịch sử kể từ năm 1961 đến nay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại