Số phận siêu chuyên cơ 200 triệu USD của Tổng thống Mexico khi đem chào bán ở Mỹ

Nguyễn Thái |

Chuyên cơ hạng sang hàng trăm triệu USD của Tổng thống Mexico đã quay trở về thủ đô Mexico City sau 18 tháng chào hàng ở Mỹ.

Theo Daily Mail, chuyên cơ 218,7 triệu USD của Tổng thống Mexico đã về tới thủ đô Mexico City chiều 22/7 từ bang California của Mỹ và đang được cất giữ tại nhà để máy bay của tổng thống.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã thề sẽ bán chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner hạng sang này một ngày trước khi ông nhậm chức hồi tháng 12/2018. Các lãnh đạo cánh tả đã gọi chuyên cơ hạng sang này là biểu tượng của sự phung phí và tham nhũng của các đời tổng thống trước.

Số phận siêu chuyên cơ 200 triệu USD của Tổng thống Mexico khi đem chào bán ở Mỹ - Ảnh 1.

Buồng lái siêu chuyên cơ của Tổng thống Mexico. Ảnh: Reuters

Số phận siêu chuyên cơ 200 triệu USD của Tổng thống Mexico khi đem chào bán ở Mỹ - Ảnh 2.

Giường ngủ trên siêu chuyên cơ. Ảnh: Reuters

Siêu chuyên cơ được ông Felipe Calderón (Tổng thống Mexico thứ 56, nhiệm kỳ 2006-2012) mua và được sử dụng cho tới cuối thời kỳ của ông Enrique Peña Nieto (Tổng thống Mexico thứ 57, giai đoạn 2012-2018). Siêu chuyên cơ hạng sang của 2 đời tổng thống Mexico này đã có 214 chuyến bay chính thức trong khoảng thời gian 2 năm 10 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2016.

Siêu chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner này đã được "đại phẫu" dưới thời của cựu Tổng thống Peña Nieto với số tiền 70 triệu USD, phần lớn được dùng để điều chỉnh phòng họp. Siêu chuyên cơ được thiết kế lại với sức chứa 80 người và được trang bị các phòng tắm gắn đá cẩm thạch, phòng và nhà tắm riêng cho Tổng thống Mexico.

Theo Univision, cựu Tổng thống Peña Nieto và vợ cũ Angélica Rivera đã dành 14.000 USD cho đồ uống để tiếp đãi các khách quý trên siêu chuyên cơ trong giai đoạn 2012-2015. Tổng cộng, vợ chồng cựu Tổng thống Mexico đã tiêu tốn 860.000 USD cho đồ ăn và rượu trên chuyên cơ trong khoảng thời gian ông Peña Nieto còn đương chức.

Số phận siêu chuyên cơ 200 triệu USD của Tổng thống Mexico khi đem chào bán ở Mỹ - Ảnh 3.

Nhà tắm lát đá cẩm thạch. Ảnh: Reuters

Số phận siêu chuyên cơ 200 triệu USD của Tổng thống Mexico khi đem chào bán ở Mỹ - Ảnh 4.

Bên trong siêu chuyên cơ. Ảnh: Reuters

Siêu chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner lần cuối cùng được sử dụng bởi cựu Tổng thống Peña Nieto trong lần tham gia cuộc họp G20 ở Buenos Aires, Argentina. Kể từ đó tới nay, ông López Obrador, Tổng thống đương nhiệm của Mexico, đều lựa chọn di chuyển trên các chuyến bay thương mại, kể cả chuyến đi tới Mỹ gặp người đồng cấp Donald Trump hồi đầu tháng 7.

Việc bán siêu chuyên cơ bị đình trệ do Tổng thống Mexico không chấp nhận đề nghị hỏi mua với mức giá dưới 130 triệu USD của Liên Hợp Quốc, ngay cả khi siêu chuyên cơ bị bỏ không tại miền nam California, Mỹ.

Số phận siêu chuyên cơ 200 triệu USD của Tổng thống Mexico khi đem chào bán ở Mỹ - Ảnh 5.
Số phận siêu chuyên cơ 200 triệu USD của Tổng thống Mexico khi đem chào bán ở Mỹ - Ảnh 6.

Siêu chuyên cơ từng được Tổng thống Mexico đưa ra làm giải thưởng xổ số. Ảnh: Reuters/Bloomberg

Ông López Obrador từng có kế hoạch để siêu chuyên cơ là giải thưởng của một cuộc chơi xổ số. Nhưng sau đó, Tổng thống Mexico tuyên bố 100 người chiến thắng sẽ nhận được mỗi người 1 triệu USD thay vì siêu chuyên cơ.

Hồi đầu tháng 7, chính phủ Mexico cho biết đang cân nhắc một mức thầu 120 triệu USD cho siêu chuyên cơ sau khi một người mua tiềm năng đề nghị trả một phần bằng tiền mặt và phần còn lại bằng thiết bị y tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại