HLV HAGL: "Bố Văn Thanh nguy kịch, tôi nói cứ ở nhà nhưng cậu ấy không làm thế"

Hiếu Lương |

HLV Lee Tae-hoon của HAGL đã có những chia sẻ về Vũ Văn Thanh sau khi nghe tin bố anh bị bệnh nặng, đang nguy kịch.

HLV trưởng HAGL chia sẻ: "Tôi muốn cảm ơn Văn Thanh. Bố cậu ấy nguy kịch nhưng Thanh vẫn rất chuyên nghiệp, vẫn luôn hết lòng vì đội bóng. Tôi nói cứ ở nhà nhưng cậu ấy không làm thế. Cậu ấy vì đội bóng".

Ông Vũ Văn Hộ, bố Văn Thanh, bị ung thư giai đoạn cuối. Sau thời gian điều trị ở bệnh viện, gia đình đã xin cho ông về nhà chăm sóc. Ở hai vòng đấu gần nhất, Văn Thanh cứ đá xong trận là di chuyển về Hải Dương thăm bố, sau đó, anh trở lại tập luyện cùng cả đội.

HLV HAGL: Bố Văn Thanh nguy kịch, tôi nói cứ ở nhà nhưng cậu ấy không làm thế - Ảnh 1.

Văn Thanh (trái) đối đầu cầu thủ Thanh Hoá chiều 23/7. Trước đó 3 ngày, anh vẫn đang ở Hải Dương thăm bố bị bệnh nặng. Ảnh: Hiếu Lương.

Văn Thanh đá chính ở trận HAGL hoà Thanh Hoá 0-0 vào chiều 23/7 thuộc vòng 11 V.League 2020. Anh thi đấu tròn vai và giúp đội nhà có điểm thứ 17 trên BXH V.League mùa này.

Trở lại với trận đấu, HLV Lee Tae-hoon đánh giá: "Những trận đá trên sân khách đều khó khăn. Kết quả hoà là đáng tiếc vì cả đội đã nỗ lực và mong muốn kết quả tốt hơn. Thanh Hoá đá cũng tốt, năng nổ ở trận này.

Chúng tôi không nghĩ kết quả vừa qua không tốt trên sân khách. Chúng tôi thua Hà Nội FC và Đà Nẵng vì nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Đá như trận Thanh Hoá này là kết quả không tồi".

Ở trận này, HAGL gây chú ý khi rút Xuân Trường ra nghỉ sớm ở đầu hiệp 2, đồng thời tung tiền đạo Nguyễn Anh Đức vào sân lần đầu tiên.

HLV HAGL: Bố Văn Thanh nguy kịch, tôi nói cứ ở nhà nhưng cậu ấy không làm thế - Ảnh 2.

HLV Lee Tae-hoon gửi lời cảm ơn Văn Thanh vì đã tận hiến cho CLB. Ảnh: Hiếu Lương.

Nói về vấn đề này, HLV người Hàn Quốc chia sẻ lý do: "Tôi thay Xuân Trường bằng Triệu Việt Hưng vì muốn có người hỗ trợ cho 3 cầu thủ tấn công phía trên. Thêm nữa, Xuân Trường mới trở lại sau chấn thương, thể lực chưa tốt.

Với Xuân Trường và Tuấn Anh, mỗi lần ra sân họ đều thể hiện đẳng cấp. Dĩ nhiên, không thể trận nào cũng tốt. Họ đẳng cấp, đấu đội nào cũng bị phong toả. Nếu vượt qua thì sẽ tiến lên đẳng cấp khác.

Về Anh Đức, việc vào sân có nhiều bất ngờ với khán giả còn chất lượng và đẳng cấp của cậu ấy thì ai cũng biết. Thể lực của Đức ổn, vào sân thi đấu năng nổ và tôi hài lòng.

Với đội bóng, có nhiều cầu thủ tốt sẽ đem lại lợi ích. Lịch thi đấu năm nay dày đặc nên có thêm một cầu thủ là tốt cho mặt thể lực và gia tăng sự cạnh tranh, giúp cho đội trong tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại