Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm CEO sinh năm 1992

Khổng Chiêm |

Ông Lê Viết Hiếu, con trai Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ( HoSE: HBC ) bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu làm Tổng giám đốc kể từ hôm nay (23/7) thay ông Lê Viết Hải.

Ông Hiếu sinh năm 1992, con trai ông Lê Viết Hải và là nhân sự lãnh đạo trẻ nhất của Hòa Bình. Ông Hiếu vừa mới được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT công ty trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/6 vừa qua.

Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm CEO sinh năm 1992 - Ảnh 1.

Ông Lê Viết Hiếu, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình. Ảnh: HBC

Tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên môn tài chính doanh nghiệp tại một trường Đại học thuộc California (Mỹ), ông Hiếu có 2 năm làm chuyên viên tín dụng của Shinhan Việt Nam (2014 - 2016).

Năm 2016, ông Hiếu gia nhập Tập đoàn Hòa Bình với vị trí Phó Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài. Đến năm 2018, ông lên chức Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài.

Từ tháng 5/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đối ngoại khu vực miền Bắc. Tính tới ngày 5/6, ông Hiếu sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu HBC, tỷ lệ 0,46%.

Nhiệm kỳ đảm nhận Tổng giám đốc của ông Hiếu là 2 năm, còn ông Hải vẫn đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT. Sự thay đổi này có thể nhằm phù hợp quy định tại Nghị định 71 là Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, áp dụng từ 1/8.

Năm nay, Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, giảm lần lượt 33% và 70% so với thực hiện năm trước. Cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Trong khi đó, năm 2019 là 3% bằng tiền.

Hoà Bình đặt mục tiêu giữ vững thị phần, tập trung vào thị trường miền Bắc; đặt mục tiêu nâng tỉ trọng mảng công nghiệp từ 4% năm trước lên 21% năm nay. Mảng hạ tầng dự kiến sẽ tăng lên, chiếm 14% tổng doanh thu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại