Sớm xác minh clip phụ nữ bán khỏa thân cho trẻ chạm vùng nhạy cảm

Thùy Anh |

Trước thông tin một phụ nữ bán khỏa thân cho trẻ em đụng chạm vùng nhạy cảm trong clip trên mạng xã hội được cho là ở Hải Phòng, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra tính xác thực của clip.

Chiều 22/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh thông tin từ đoạn clip.

Ông Nam cho biết mỗi tháng, Đường dây nóng 111 tiếp nhận hàng chục cuộc gọi tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Nhiều vụ xâm hại trẻ em được phát hiện nguyên nhân từ chính người thân, người nhà của các em. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp nên nhiều vụ không được tố cáo.

Sớm xác minh clip phụ nữ bán khỏa thân cho trẻ chạm vùng nhạy cảm - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh cắt từ clip

"Riêng vụ việc trong clip đang được lan truyền trên mạng, tôi cho rằng cần xác minh xem đó có phải là đoạn clip có thật hay không. Nếu thật thì hành vi như vậy là xâm hại trẻ em, không có gì phải bàn cãi. Vấn đề bây giờ là kiểm tra tính xác thực, xem đó là clip thật hay dựng, sự việc xảy ra ở đâu, bao giờ. Hiện tại, chúng tôi chưa đủ căn cứ để đưa ra bình luận. Cục sẽ sớm thông tin tới cơ quan báo chí khi có thêm thông tin mới về vụ việc", ông Nam cho hay.

Trước đó, sáng 22/7, một đoạn clip ngắn dài khoảng 4 phút được lan truyền trên mạng, có cảnh một phụ nữ nằm bán khỏa thân. Bên cạnh là hai bé trai nằm cạnh và có hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm của người phụ nữ. Đặc biệt ở đoạn clip khác còn có sự xuất hiện của một bé gái cùng những hành động tương tự.

Một người phụ nữ, tự nhận là người trong clip, đã lên tiếng phản hồi. "Clip đó là tôi bị hack rồi đưa lên mạng. Hiện tại, tôi đã trình báo cơ quan Công an TP.Hải Phòng để họ điều tra, xử lý người đưa clip lên mạng. Còn nữa, nội dung những clip kia là không đúng sự thật, hiện công an vẫn đang điều tra", người phụ nữ trên nói.

Theo một số luật sư, nếu clip là có thực, người phụ nữ trong clip có dấu hiệu của việc phạm tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại