Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội 'đua nhau' thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch

Lâm Vỹ - Linh Phan |

Hàng loạt chủ nhân các ngôi biệt thự nguy nga tại khu đô thị mới bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), thời gian qua đua nhau bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo kiểu "lạc loài", thậm chí hàng cây xanh trồng lâu năm trước nhà cũng bị chặt hạ và thay thế bằng những loại cây khác với chủng loại theo quy hoạch.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 1.

Điển hình hiện nay tại căn biệt thự 34 (khu biệt thự 4 thuộc bán đảo Linh Đàm), chủ ngôi biệt thự nguy nga này đã tự ý bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo ý mình.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 2.

Đoạn vỉa hè trước biệt thự số 34 hiện không đồng nhất với vỉa hè của cả khu.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 3.

Chủ ngôi biệt thự số 34 còn chặt hạ cây phượng vỹ trồng lâu năm trước nhà để thay thế bằng cây khác khi chưa được cơ quan chức năng cho phép, khiến người dân khu vực quanh đây vô cùng bức xúc.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 4.

Liên quan đến việc này, ngày 15/7, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai-phụ trách xây dựng đô thị cho biết, việc chủ biệt thự 34 tự ý chặt hạ cây xanh đô thị để trồng cây mới khác loại phía Cty công viên cây xanh đã lập biên bản vụ việc. Đồng thời UBND phường Hoàng Liệt đã trình hồ sơ lên UBND quận Hoàng Mai để ra quyết định xử phạt.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 5.

“Quan điểm của quận là sẽ xử lý nghiêm, quận sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ ngôi biệt thự 34, cùng với đó chúng tôi yêu cầu chủ nhà bóc hết đoạn vỉa hè bằng đá mới lát đi để trả lại nguyên trạng vỉa hè và cây xanh như cũ", ông Tùng nói.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 6.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, sau một tuần khẳng định chắc như đinh đóng cột của vị Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thì đến nay những vi phạm của chủ biệt thự số 34 vẫn chình ình khi vỉa hè, cây xanh không được trả lại đúng theo nguyên trạng. "Việc cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm vi phạm sẽ tạo tiền lệ xấu. Bởi chủ căn biệt thự 34 làm được thì nhiều chủ nhà khác cũng làm theo và thực tế trong khu đô thị nhiều chủ nhân các ngôi biệt thự khác đã lát lại vỉa hè bằng đá, bằng gạch khác chủng loại, thay thế cây xanh gây mất mỹ quan đô thị", một người dân sinh sống ở bán đảo Linh Đàm bức xúc.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 7.

Theo quan sát của PV, không chỉ riêng trường hợp chủ biệt thự 34 mà tại khu đô thị mới bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) dù được quy hoạch đồng bộ về cây xanh, vỉa hè nhưng thực tế trong khu đô thị nhiều chủ nhân các ngôi biệt thự khác đã lát lại vỉa hè bằng đá, bằng gạch khác với chủng loại vỉa hè chung.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 8.

Đoạn vỉa hè bằng gạch trước căn biệt thự 12A lô 2 khu biệt thự 4 bị bóc đi để lát lại bằng đá và không còn thấy bóng dáng của một cây xanh nào trồng trước nhà.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 9.

Đoạn vỉa hè lát đá "lạ" xuất hiện trước căn 24 khu biệt thự 4.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 10.
Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 11.

Hàng cây trồng theo quy hoạch trước nhà số 38, 40 khu biệt thự số 4 bị chặt hạ, trồng thay thế bằng nhiều loại cây ăn quả khác như cây xoài, cây mít...

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 12.

Không chỉ riêng khu biệt thự 4, tại các khu biệt thự 1,2,3,5 bán đảo Linh Đàm cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Thậm chí, chủ nhân của ngôi biệt thự này đã xây công trình với chiều cao và hình hài của một cao ốc văn phòng khác biệt với thiết kế mẫu chung đồng bộ theo quy hoạch được duyệt.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 13.
Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 14.

Kiểu vỉa hè "đế vương" không đồng nhất với vỉa hè của cả khu trước ngôi biệt thự 23,26,27 khu biệt thự số 2.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 15.

Hàng cây trước đó cũng được trồng mới bằng hàng cây mới khác loại không đồng nhất của khu đô thị mẫu.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 16.

Cả 1 dãy biệt thự từ 47-53 khu biệt thự 3 cũng đã lát lại vỉa hè bằng đá, bằng gạch khác với chủng loại và trồng những cây xanh khác loài.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 17.
Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 18.

Những đoạn vỉa hè này ngoài loại đá khác biệt và xây rất cao so với các đoạn vỉa hè khác trong khu đô thị.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 19.

Vỉa hè mỗi nơi một loại tại các dãy biệt thự tại khu bán đảo Linh Đàm.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 20.
Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 21.

Đoạn vỉa hè trở lên "xôi đỗ", mất mỹ quan đô thị.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 22.
Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 23.

Chỉ một đoạn ngắn vỉa hè nhưng lát đến 3, 4 loại đá khác nhau.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 24.
Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 25.

"Không hiểu sao một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ về cây xanh, vỉa hè nhưng tình trạng chủ các ngôi biệt thự tự ý bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát bằng đá, bằng gạch khác với chủng loại của vỉa hè chung nở rộ thời gian qua khiến vỉa hè quy hoạch đồng bộ của khu sẽ bị "băm nát" và trở nên nhếch nhác không giống ai", một người dân khu đô thị mới bán đảo Linh Đàm nói.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 26.
Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 27.

Nhiều chủ biệt thự tại khu bán đảo còn ngang nhiên trồng cây xanh, cây cảnh chiếm hết lối đi, vỉa hè chung của người dân.

Cận cảnh biệt thự đô thị mẫu Hà Nội đua nhau thay cây xanh, lát vỉa hè sai quy hoạch - Ảnh 28.

Cảnh nhếc nhác, mất mỹ quan tại khu đô thị từng được coi là kiểu mẫu của Hà Nội khi hàng quán bủa vây vỉa hè, xe ô tô đậu hàng dài dưới lòng đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại