Phát hiện số ma túy “khủng” giấu trong hộp thuốc tân dược

Võ Nam |

Cơ quan công an đang làm rõ thủ đoạn của đường dây buôn bán ma túy từ Đức về Việt Nam, lên đến 35.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 16/7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tiến hành làm rõ với các đối tượng trong đường dây ma túy lên đến 35.000 viên mới bị triệt phá.

Thủ đoạn của các đối tượng là đóng hộp ma túy vào trong các hộp thuốc tân dược, trá hình là các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Ma túy được đóng gói nguyên đai nguyên kiện gửi từ Đức về Việt Nam. Qua xác minh, lực lượng chức năng thu giữ 35.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 9kg, 393 gram Ketamin, 931 gram ma túy dạng viên sủi...

Phát hiện số ma túy “khủng” giấu trong hộp thuốc tân dược - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ và 2 đối tượng trong đường dây ma túy tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, nhóm đối tượng này chỉ chấp nhận các đơn hàng mua buôn ma túy từ 1.000 viên trở lên, không bán lẻ.

Cầm đầu "đại lý phân phối" tại Việt Nam là đối tượng Nguyễn Duy Sáng (SN 2003, Nghi Diễn, Nghi Lộc, Nghệ An). Để chuyển phát ma túy (dưới dạng thuốc tân dược), Sáng đã tập hợp nhiều thanh thiếu niên bất hảo tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương... làm "người vận chuyển".

Trước đó ngày 22/6, công an quận Hoàng Mai bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Lộc, SN 2003 và Phan Công Dũng, SN 2005, cùng trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An đang vận chuyển 2.000 viên ma tuý tại ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát (Hà Nội).

Qua điều tra mở rộng, khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu 35.000 viên ma túy trọng lượng hơn 9kg. Mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 7kg ma túy ở các tỉnh Thái Nguyên, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa... cũng thuộc đường dây này.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại