Nhóm đối tượng giả vờ rủ đánh nhau rồi đạp ngã, cướp xe máy của đôi nam nữ đi đường

Thiên Long |

Các đối tượng đi trên hai xe mô tô áp sát anh Trang rủ đánh nhau. Lợi dụng lúc anh Trang không cảnh giác, hai tên đi trên một xe mô tô đạp anh Trang ngã xuống đường, đánh anh và bạn gái, sau cướp xe và tẩu thoát.

Ngày 16/7, Công an Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Đặng Minh Tới (SN: 1995, quê Cà Mau), Đặng Tiến Lên (SN: 1993, ngụ Bình Dương); Nguyễn Trung Triển và Nguyễn Thanh Nhựt (SN: 1998, quê Đồng Tháp) về hành vi "Cướp tài sản".

Theo đó, khoảng 19h ngày 12/7, anh Đinh Ngọc Trang (SN 1993, HKTT: huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe mô tô Honda Sonic Bs 61F1- 377.77 chở bạn gái đi trên ĐT741 hướng từ Phú Giáo về TP Thủ Dầu Một.

Khi đến gần ngã tư Sở Sao đoạn thuộc khu phố 1, phường Tân Định có 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô áp sát anh Trang rủ đánh nhau. Lợi dụng lúc anh Trang không cảnh giác, 2 tên đi trên một xe mô tô đạp anh Trang ngã xuống đường, đánh anh và bạn gái, sau cướp xe và tẩu thoát.

Nhóm đối tượng giả vờ rủ đánh nhau rồi đạp ngã, cướp xe máy của đôi nam nữ đi đường - Ảnh 1.

4 đối tượng bị bắt giữ.

Công an thị xã Bến Cát nhanh chóng cử trinh sát hình sự tổ chức xác minh, khoanh vùng đối tượng khả nghi và phối hợp, trao đổi thông tin với Công an xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Qua đó, phát hiện bắt giữ đối với Đặng Minh Tới (SN 1995, HKTT: Ấp Mỹ Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu thực hiện vụ cướp tài sản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, trong đó có xe Honda biển số 61F1-37777 vừa cướp được.

Sau đó, Công an thị xã Bến Cát tiếp tục ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Tiến Lên; Nguyễn Trung Triển và triệu tập đối tượng Nguyễn Thanh Nhựt để điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại