BLV Quang Huy: Anh Đức tốt cho HAGL, nhưng giờ cũng chỉ nên đá dự bị cho trung phong Tây

Linh Đan |

BLV Quang Huy cho rằng việc kỳ vọng Anh Đức trở thành tiền đạo chủ lực để đá cặp cùng Văn Toàn và cày ải liên tục ở HAGL trong thời gian tới là khó.

Cụ thể, BLV Quang Huy đánh giá với sự trở lại của Xuân Trường và cách vận hành chiến thuật trong thời gian qua của HAGL, việc có thêm tiền đạo như Anh Đức là điều tốt. Tuy nhiên về cơ bản, người hâm mộ không nên vội kỳ vọng vào việc Anh Đức sẽ thay thế Chevaughn Walsh, bởi dù sao cầu thủ này cũng đã lớn tuổi và nghỉ thi đấu kể từ khi V.League 2019 kết thúc.

"Có Anh Đức về là tin tốt với HAGL. Đội bóng này gần đây chơi với sơ đồ 4-5-1 hoặc 4-1-4-1 để phát huy vai trò của Tuấn Anh và Xuân Trường, khi họ có một tiền vệ trụ khác yểm trợ cho rồi. Trong cách chơi này cần một tiền đạo cắm thực sự rõ nét, trở thành điểm tựa trên hàng công để tuyến tiền vệ đông người của HAGL có đất phô diễn. Đó là cách chơi khá giống với ĐT Việt Nam thời HLV Hữu Thắng.

Nhưng theo tôi khả năng Anh Đức về dự bị cho Chevaughn Walsh là hợp lý. Chứ còn nhiều người cứ bảo cậu ấy về cặp đôi với Văn Toàn, tạo nên họng súng hai nòng cho HAGL thì tôi nghĩ là khó. Chuyện mà HAGL có cặp song tấu một thấp một cao giống như Kevin Phillips (1m70) - Niall Quinn (1m93) ở Sunderland ngày xưa là không có đâu".

BLV Quang Huy: Anh Đức tốt cho HAGL, nhưng giờ cũng chỉ nên đá dự bị cho trung phong Tây - Ảnh 1.

Thể lực vẫn là yếu tố giúp Chevaughn Walsh vượt trội hơn Anh Đức ở những trận đấu sắp tới.

Cũng bởi thế mà BLV Quang Huy cho rằng không nên vội bàn đến chuyện Anh Đức về đá ở HAGL thì có trở lại đội tuyển Việt Nam hay không. Trước mắt, hãy cứ tin tưởng vào kinh nghiệm và sự hiểu ý nhau của tiền đạo này với các tuyển thủ quốc gia ở HAGL. Còn lại mọi chuyện sẽ phải chờ đợi thêm.

"Vì Anh Đức nghỉ thi đấu cũng lâu nên tôi mới nói trước mắt cậu ấy cứ dự bị đã. Dù sao trung phong cắm người Việt vẫn là của hiếm và Anh Đức vẫn có đẳng cấp của mình. 

Tôi cũng được biết thời gian qua cậu ấy âm thầm nghỉ để chữa chấn thương chứ không phải nghỉ chơi hẳn như nhiều người nghĩ. Có CLB bên Thái Lan cũng gửi lời mời Anh Đức mà, đâu phải đơn giản đâu.

BLV Quang Huy: Anh Đức tốt cho HAGL, nhưng giờ cũng chỉ nên đá dự bị cho trung phong Tây - Ảnh 2.

Anh Đức có thể trở thành một phương án dự bị chiến lược cho hàng công HAGL.

Anh Đức không chỉ giúp đội về kinh nghiệm đâu mà còn là sự thông hiểu nhau với các đồng đội nữa.  Tôi cảm giác như việc đưa Anh Đức về chính là nhờ sự tư vấn của các tuyển thủ quốc gia ở HAGL tư vấn cho ban huấn luyện. Họ biết khả năng, vai trò của Anh Đức và hiểu rằng đội bóng cũng đang cần một người như vậy", BLV Quang Huy nhận định.

Theo lãnh đạo HAGL, thủ tục về bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2020 giữa Anh Đức và đội bóng đã hoàn thành xong. Tiền đạo 35 tuổi này có thể ra sân ngay ở trận gặp Thanh Hóa ở vòng 11 tới (ngày 23/7), tùy theo điều kiện thể lực và sự sắp xếp của ban huấn luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại