Phim của Minh Hằng bị "tuýt còi" vì cảnh bạo lực, xuất hiện nhiều tình tiết vô lý

Ý An |

Dù bộ phim được đầu tư khá hoành tráng nhưng vẫn còn nhiều "sạn" khiến khán giả cảm thấy chưa hài lòng.


Sau một thời gian khá dài "ở ẩn", Minh Hằng đã quay trở bằng dự án phim do chính cô đầu tư và diễn viên chính. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cô phóng viên mang tên Khánh Hạ và những cuộc điều tra đầy cam go, gay cấn.

Dù mới chỉ phát sóng nhưng "Kẻ săn tin" đã gây khá nhiều tranh cãi về nội dung cũng như diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Thậm chí mới đây, bộ phim đã bị Youtube "tuýt còi" vì một số cảnh bị bị dán mác bạo lực khủng bố, khiến Minh Hằng và ekip phải gỡ xuống chỉnh sửa lại cho phù hợp.

Nhiều tình tiết phim vô lý

Nhân vật Khánh Hạ (do Minh Hằng đóng) được miêu tả là một cô phóng viên nhưng lại có kỹ năng như một điệp viên. Chính bởi vậy mà ngay từ tập đầu tiên, Khánh Hạ đã tham gia vào việc phanh phui vụ ngoại tình của một chân dài showbiz cùng một đại gia đình đám.

Chỉ với một màn cải trang đơn giản, Khánh Hạ đã đột nhập và hạ gục được dàn vệ sĩ dũng mãnh bảo vệ nhiều lớp tại khách sạn. Tiết tấu phim vui nhộn, hài hước nhưng lại khiến cho khán giả cảm thấy chưa thoả đáng và có phần hư cấu.

Sau đó, Minh Hằng bị cuốn vào một vụ án giết người liên quan đến hai diễn viên trẻ tên Quỳnh Thi và Tùng Sơn. Mọi chứng cứ cô thu nhập đều có được một cách tình cờ và dễ dàng đến mức vô lý. Ví dụ như Tùng Sơn bảo vệ chung cư bất chấp quy định để cung cấp đoạn video trích xuất camera, hay bác sĩ tâm lý cũng vô tư tiết lộ bệnh án cho Khánh Hạ biết.

Ngay cả chi tiết về cái chết của Quỳnh Thi cũng khiến nhiều dân mạng đặt dấu hỏi: "Chết do thuốc mà pháp y không phát hiện ra, lại lấy con dao trên phòng ngủ Tùng Sơn làm vật chứng thấy nó kì. Xem tập 1 tập 2 thấy cũng hay mà tới tập 3 nhạt quá", "Mình cũng thắc mắc vấn đề này. Khi pháp y khám nghiệm thì phải xem có chất gì lạ không, với lại cái xác không có một vết đâm, không một giọt máu mà lại nghi ngờ vũ khí là con dao. Khi Quỳnh Thi uống thuốc cái lọ thuốc còn để trên bàn mà", "Tự nhiên coi tập này xong thấy công an kiểu như không biết làm gì, đến camera an ninh cũng phải để Minh Hằng check","Phim có đầu tư nhưng kịch bản kiểu làm qua loa. Mình thấy tình tiết và cách dẫn dắt không liên kết được"...

Tuy nhiên, theo phán đoán của một số khán giả thì có vẻ do Minh Hằng muốn xây dựng phim theo hướng giải trí, nên không quá chú trọng vào sự logic hay thuyết phục. Vì thế, phim được dán mác hành động nhưng khán giả có cảm giác đang xem phim hài hước.

Bản thân Minh Hằng cũng từng chia sẻ trong cuộc họp báo ra mắt phim: "Càng đi sâu vào tìm hiểu, tôi thấy nghề phóng viên rất nguy hiểm, phải gan dạ và luôn đấu tranh vì lẽ phải. Một cô phóng viên đi điều tra tin tức thì sẽ vô cùng bất tận về nội dung và ý tưởng. Nhưng tôi không muốn truyền tải nội dung một cách cứng nhắc nên phim phải mang tính giải trí lẫn hài hước. Mong rằng tâm huyết và cống hiến của tôi sẽ chạm đến trái tim của mọi người".

Phim của Minh Hằng bị tuýt còi vì cảnh bạo lực, xuất hiện nhiều tình tiết vô lý - Ảnh 1.

Minh Hằng có những khả năng vô biên đến mức ... vô lý

Diễn xuất của dàn diễn viên bị chê gượng gạo, thiếu thuyết phục

"Kẻ săn tin" quy tụ dàn diễn viên khách mời vô cùng đình đám, toàn những cái tên nổi tiếng showbiz như Trấn Thành, Đông Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Mai Ngô, Cao Thiên Trang,...

Bên cạnh đó, dàn diễn viên cũng xuất hiện nhiều gương mặt là học trò của Minh Hằng trong cuộc thi The Face 2018: Trương Thanh Long (vai Trương Chi), Như Mỹ (vai Quỳnh Thi), Xuân Phúc (vai Tùng Sơn), Trâm Anh (vai Hạ Mi),...

Tuy nhiên, rất nhiều vai diễn trong phim bị đánh giá là "non", "gượng", "không thuyết phục". Dưới đây là một số bình luận của khán giả về diễn xuất của dàn diễn viên trong phim này: "Em nói thật cảm nhận là chỉ có chị Hằng diễn hay. Còn các nhân vật thứ chính khác thì non quá và vô tình làm mất đi mạch cảm xúc ấy", "Cảnh kịch tính mà xe chạy chậm như rùa. Diễn viên thì được mỗi Minh Hằng với Tùng Sơn là đóng đạt còn lại từ lồng tiếng đến diễn xuất chán", "Chắc sai lầm của chị là chọn diễn viên quá trẻ. Kinh nghiệm không có, đóng đơ và nhạt. Góp ý chị thêm là thoại đôi lúc chán, hài hơi vô duyên xíu, nhưng em vẫn ủng hộ chị"....

Bản thân Minh Hằng cũng khiến khán giả cảm thấy hẫng hụt với một cảnh rất nhỏ trong phim. Đó là cảnh Minh Hằng nhấc thùng cám lợn ra khỏi xe. Động tác vội vàng của cô đã làm lộ ra việc chiếc thùng bị rỗng nên rất nhẹ. "Minh Hằng nhấc phát lên nhẹ bẫng, sau đó vài giây ông lái xe diễn như bê cái thùng 50kg vậy. Không hiểu Minh Hằng diễn dở hay ông kia diễn lố nữa", một dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, chất lượng lồng tiếng trong phim cũng bị nhiều khán giả góp ý, đặc biệt là phần lồng tiếng của nhân vật Thiên Quân (Lâm Bảo Châu đóng).

Phim của Minh Hằng bị tuýt còi vì cảnh bạo lực, xuất hiện nhiều tình tiết vô lý - Ảnh 2.

Diễn xuất và kĩ thuật lồng tiếng trong phim cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy không hài lòng

Quảng cáo xuất hiện lộ liễu

Được biết đến là một trong những "nữ hoàng quảng cáo" của showbiz Việt nên hiện tại, Minh Hằng đang làm gương mặt đại diện cho rất nhiều nhãn hàng đình đám. Vì thế không ngạc nhiên khi dự án điện ảnh đầy tâm huyết này của Minh Hằng nhận được sự đồng hành của rất nhiều nhà tài trợ.

Tuy nhiên, các quảng cáo trong phim "Kẻ săn tin" bị nhiều khán giả nhận xét là xuất hiện vụng về, lộ liễu, quá dài và không liên quan đến nội dung phim...

"Kiểu diễn viên đang đóng phim lại nghỉ tí đóng quảng cáo. Mà nội dung đoạn quảng cáo không ăn nhập lắm đến phim nên cảm giác gượng quá", "Biết là làm phim hay làm nhạc thời này phải có quảng cáo, mà quảng cáo trong phim này hơi lộ liễu", "Lâu lắm mới thấy quảng cáo kiểu này trong phim đấy. Đang mạch phim lại quay ra hướng dẫn sử dụng và giới thiệu công dụng sản phẩm. Cảm giác hơi kỳ"... là một số ý kiến của khán giả sau khi xem phim.

Phim của Minh Hằng bị tuýt còi vì cảnh bạo lực, xuất hiện nhiều tình tiết vô lý - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại