"Ngựa ô V.League" thắng trận thứ ba liên tiếp, vượt qua đội Công Phượng để lên đỉnh BXH

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca, Đ.A) |

Đội bóng của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành đã có được chiến thắng thuyết phục trước Thanh Hóa, qua đó tiếp tục củng cố vị trí đứng đầu bảng xếp hạng V.League 2020 sau vòng 9.

Ở mùa giải năm ngoái, HLV Nguyễn Thành Công từng dẫn dắt CLB Sài Gòn và chắc chắn ông rất hiểu các học trò cũ của mình. Bởi thế cuộc đối đầu với Thanh Hóa được dự báo sẽ mang tới nhiều khó khăn cho Sài Gòn, dẫu cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất.

Tuy nhiên Sài Gòn đã cho thấy việc họ dẫn đầu V.League sau 8 vòng đấu không phải là điều may mắn. Ngay phút thứ 5 lưới của Thanh Hóa đã rung lên sau tình huống dứt điểm rất nhanh của hậu vệ người Hàn Quốc Ahn Byung Keon. Đây là pha bóng mà hàng thủ đội khách đã tỏ ra lóng ngóng sau quả tạt bên cánh phải của đối phương và bị trừng phạt.

Ngựa ô V.League thắng trận thứ ba liên tiếp, vượt qua đội Công Phượng để lên đỉnh BXH - Ảnh 1.

Bị thua sớm, Thanh Hóa dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ tuy nhiên đây lại là điều kiện rất tốt để Sài Gòn phát huy lối đá phòng ngự phản công sở trường. Hàng thủ để lọt lưới ít nhất giải (3 bàn) của đội chủ nhà không hề bị nao núng trước sức ép mà Thanh Hóa tạo ra, trong khi đó ở phía trên Geovane và đồng đội cũng chơi hiệu quả.

Phút 36, tỉ số được nâng lên 2-0 cho Sài Gòn sau pha dứt điểm kỹ thuật của Huỳnh Tấn Tài. Bàn thua này một phần cũng xuất phát từ lỗi của Lương Bá Sơn khi lao ra đấm bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Tấn Tài nhanh chân đặt lòng đưa bóng vượt tầm với của thủ môn Thanh Hóa.

Trận đấu gần như an bài ngay đầu hiệp 2 khi Sài Gòn tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 do công của Pedro Paulo. Hàng thủ Thanh Hóa lại mắc lỗi, Hữu Lâm phá hụt bóng sau đường căng ngang của đối phương, tạo điều kiện để Geovane nhả bóng thuận lợi cho đồng đội của mình dứt điểm.

Ngựa ô V.League thắng trận thứ ba liên tiếp, vượt qua đội Công Phượng để lên đỉnh BXH - Ảnh 2.

Thanh Hóa dần trở lại mặt đất sau những trận đấu thăng hoa cùng HLV Nguyễn Thành Công.

Cách biệt 3 bàn khiến trong những phút tiếp theo, Sài Gòn chủ động nhường hẳn thế trận cho Thanh Hóa. Tuy nhiên hàng phòng ngự hai lớp quá kín kẽ của đội chủ nhà khiến cho Hoàng Vũ Samson và đồng đội không thể nào tìm được đường vào khung thành đối phương. Thậm chí nếu may mắn hơn, Sài Gòn hoàn toàn có thể có được bàn thắng thứ tư với liên tiếp những cơ hội nguy hiểm ở cuối trận.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về Sài Gòn, qua đó giúp họ đòi lại ngôi đầu bảng từ tay TP.HCM với 19 điểm (hơn đối thủ này 2 điểm). Chiến thắng thứ 3 liên tiếp có thể xem là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành và họ đang cho thấy mình là một ngựa ô thực sự ở V.League năm nay.

Ngựa ô V.League thắng trận thứ ba liên tiếp, vượt qua đội Công Phượng để lên đỉnh BXH - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo dự khán trận đấu giữa Sài Gòn và Thanh Hóa.

Đội hình xuất phát"

Sài Gòn: Văn Phong, Quốc Long, Ahn Byung Keon, Xuân Toàn, Văn Ngọ, Tấn Tài, Geovane, Văn Triền, Thành Tín, Quốc Phương, Pedro Paulo.

Thanh Hoá: Bá Sơn, Minh Tùng, Epassi, Xuân Cường, Djicka Gassissou, Văn Đại, Hoàng Dương, Hữu Dũng, Xuân Hùng, Văn Thắng, Hoàng Vũ Samson.

Ghi bàn: Ahn Byung Keon (5’), Tấn Tài (36’), Pedro Paulo (46’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại