Bầu cử Singapore: Chiến thắng không như kỳ vọng của Thủ tướng Lý Hiển Long

Bảo Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu cử Singapore 2020, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Đảng Hành động Nhân dân (PAP) có trọng trách rõ ràng nhưng tỉ lệ phiếu bầu lại không cao như ông kỳ vọng.

Cụ thể, PAP giành được 83 trên 93 ghế tại quốc hội nhưng Đảng Công nhân đối lập cũng đã giành được 10 ghế, số ghế nhiều nhất cho tới nay dành cho các nghị sĩ của đảng đối lập. Số phiếu phổ thông bầu cho PAP là 61,2%, giảm hơn so với 70% của năm 2015.

Trong cuộc họp báo sau khi PAP thông báo kết quả bầu cử Singapore, ông Lý phát biểu: "Chúng tôi được tín nhiệm rõ ràng nhưng tỉ lệ phần trăm của phiếu bầu phổ thông không cao như tôi trông đợi. Các kết quả bầu cử phản ánh nỗi đau và tâm lý bất ổn mà người dân Singapore cảm thấy trong cuộc khủng hoảng, tình trạng mất đi thu nhập, sự lo lắng về công việc".

Thủ tướng Lý cho biết PAP sẽ xem chiến thắng 83 ghế trong quốc hội như một sự "chứng thực" về các chính sách và kế hoạch của đảng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước và hợp tác với người dân để hiện thực hóa những kế hoạch trên và giải quyết những vấn đề của chúng ta" - trích lời ông Lý.

"Người dân Singapore hiểu rõ những rủi ro và lý do vì sao chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ lợi ích quốc gia" - thủ tướng Singapore nói thêm. Ông Lý cam kết sẽ sử dụng trọng trách "một cách có trách nhiệm" để đối đầu với dịch Covid-19 và sự suy thoái kinh tế, đưa Singapore "vượt qua khủng hoảng một cách an toàn và hơn thế nữa".

Ngoài ra, thủ tướng Singapore nhận định kết quả bầu cử còn cho thấy "khát vọng rõ ràng" về sự đa dạng ý kiến trong quốc hội. "Người dân Singapore mong muốn PAP định hình chính phủ nhưng họ, và đặc biệt là những cử tri trẻ tuổi, cũng muốn có thêm sự hiện diện của phe đối lập trong quốc hội. Chúng tôi rất trông đợi vào sự tham gia và đóng góp của phe đối lập" - trích lời ông Lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại