Cảnh sát biển phối hợp bắt giữ đường dây vận chuyển 54 bánh heroin

V.T/Báo Tin tức |

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thực hiện hoạt động nghiệp vụ, tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy và kiểm soát tiền chất, từ đầu tháng 6/2020 đến nay, Phòng phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy thuộc Cục Nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã chủ động phối hợp với Phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh phá một đường dây vận chuyển, mua, bán ma túy với số lượng lớn, liên tỉnh.

Qua theo dõi, các lực lượng đã phát hiện đối tượng Giàng A Só (sinh năm 1983) người dân tộc Mông thường trú tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cầm đầu và có liên quan nhiều đối tượng khác ở các tỉnh, thành tham gia.

Từ đó, Ban chuyên án được thành lập để chỉ đạo sát sao các mũi trinh sát tiến hành nghiệp vụ, dựng hồ sơ lý lịch để làm rõ vai trò các đối tượng trong đường dây.

Sau nhiều ngày, đêm rong ruổi, trinh sát, bán nắm đối tượng trên các cung đường, Ban chuyên án đã nắm chắc và hiểu rõ quy luật thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Xác định được thời cơ phá án đã đến, vào lúc 5 giờ 30 phút, ngày 29/6, tại đường Võ Văn Kiệt, thuộc địa phận xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Phòng PCTP ma túy (Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp với Phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ 3 nghi phạm: Thào A Gấu, Lầu A Vừ, Hạ A Nù đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 54 bánh heroin cùng nhiều tài liệu liên quan. Đây là những mắt xích quan trọng để Ban chuyên án tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án đã nhanh chóng bắt giữ thêm 2 nghi phạm gồm: Sùng A Của, trú tại xã Phí Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và Giàng A Só trú tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khi các đối tượng đang trên đường bỏ chạy.

Từ Giàng A Só, Ban chuyên án tiếp tục thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nông Văn Hải, trú tại thôn Huề 2, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Khám xét nơi ở của Hải, các lực lượng đã thu giữ 2 khẩu súng, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Kết quả thành công của chuyên án thể hiện sự phối hợp đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị chức năng, thực hiện nghiêm Chỉ thị 133/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về quy chế phối hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại