Giải Hạng nhất khốc liệt

Tường Phước |

Hai giải đấu hàng đầu Việt Nam là V-League và Giải Hạng nhất quốc gia năm nay rất khốc liệt khi các HLV liên tục bị mất chức.

Ở V-League 2020 có 5 HLV phải ra đi: Carlos Oliveira (B.Bình Dương), Hoàng Văn Phúc (Sài Gòn FC), Fabio Lopez (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Sỹ (DNH Nam Định), Vũ Hồng Việt (Quảng Nam). Ở Giải Hạng nhất quốc gia, Nguyễn Minh Phương (CLB Bình Phước) và Nguyễn Hữu Đang là hai cái tên đáng chú ý bị mất chức chỉ sau 5 vòng đấu, chưa kể trường hợp HLV Bùi Văn Đông (CLB Đồng Tháp) bị mất ghế sau sự cố các cầu thủ U21 Đồng Tháp dính án kỷ luật trước mùa giải.

CLB XSKT Cần Thơ nhận đến 4 thất bại, chỉ có 3 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu, là nguyên nhân khiến Nguyễn Hữu Đang phải ra đi. Tuy nhiên, may mắn hơn đồng nghiệp Minh Phương, Hữu Đang vẫn được đội bóng "Tây đô" giữ lại ở cương vị Giám đốc kỹ thuật. Trợ lý Nguyễn Liêm Thanh tạm thời ngồi "ghế nóng" HLV trưởng XSKT Cần Thơ.

Giải Hạng nhất khốc liệt - Ảnh 1.

CLB Bình Định thi đấu dễ khiến HLV Nguyễn Đức Thắng “mất ghế” Ảnh: Quang Liêm

Ngoài ra, Nguyễn Đức Thắng cũng đang lận đận khi CLB Bình Định được đầu tư lớn nhưng kết quả không như ý. Giải Hạng nhất quốc gia 2020 chỉ có một suất thăng hạng dành cho đội vô địch. Bình Định hiện tạm xếp thứ 4 với 9 điểm nhưng khoảng cách với nhóm cuối bảng chỉ 2 điểm khi để thua 3 trong 4 trận gần đây. Năm 2015, HLV Nguyễn Đức Thắng từng đưa CLB Hà Nội (hiện là Sài Gòn FC) thăng hạng V-League nhưng giờ đây, nhiệm vụ tương tự của ông ở Bình Định trở nên khó hơn khi những đối thủ trực tiếp như S.Khánh Hòa BVN, Bà Rịa - Vũng Tàu hay Phố Hiến đều tỏ rõ quyết tâm thăng hạng.

Ở khía cạnh khác, sự khốc liệt của Giải HNQG khiến cho giải hấp dẫn và chất lượng hơn.

Ở vòng 6 Giải Hạng nhất quốc gia 2020 chiều 7-7, chủ nhà Đồng Tháp thất bại 2-3 trước CLB Bóng đá Huế, CLB Phố Hiến thắng An Giang 2-1 trên sân nhà và XSKT Cần Thơ bị Đắk Lắk cầm hòa 1-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại